Tổng thống Zelensky thăm tiền tuyến ở miền Đông Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 5/6 cho biết ông đã đến Lysychansk và Soledar, 2 thành phố nằm gần nơi quân đội Ukraine và quân đội Nga đang giao tranh quyết liệt.

Thành phố Lysychansk nằm cách thành phố Sievierodonetsk vài km về phía Nam, nơi đang diễn ra một trong những cuộc giao tranh quyết liệt nhất và Ukraine tuyên bố đang giành quyền kiểm soát phần lớn.

“Tôi đã đến phía Đông cùng các quan chức cấp dưới. Chúng tôi đang ở Lysychansk và Soledar”, ông Zelensky cho biết trong một đoạn video, và nói thêm rằng ông sẽ không tiết lộ chi tiết về chuyến thăm.

Trong 2 video khác được công bố sau đó, ông Zelensky – mặc chiếc áo phông màu rêu quen thuộc – đứng nói chuyện với các binh sĩ tại một địa điểm giống như hầm trú ẩn và trao một số phần thưởng.

“Các bạn đều xứng đáng giành chiến thắng. Đó là điều quan trọng nhất. Nhưng không phải là chiến thắng bằng bất cứ giá nào”, ông Zelensky nói.

Một số hình ảnh về chuyến thăm được ông Zelensky chia sẻ trên Facebook.

Các chuyến thăm được công khai hôm Chủ nhật là lần hiếm hoi ông Zelensky rời thủ đô Kiev kể từ khi xung đột bùng phát, và có thể là chuyến đi đến gần chiến tuyến nhất.

Lysychansk và Sievierodonetsk thuộc vùng Luhansk và Soledar thuộc vùng Donetsk. Cả hai khu vực tạo thành vùng Donbass rộng lớn – nơi được coi là trung tâm công nghiệp của Ukraine, mà Nga cho biết họ đang thực hiện sứ mệnh giải phóng.

Giới quan sát cho rằng việc đạt được các mục tiêu ở phía Đông là cần thiết để Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chiến dịch quân sự thành công.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã đến thăm lực lượng tiền tuyến ở khu vực Zaporizhzhia phía Đông Nam, mà theo lời thống đốc địa phương là 60% khu vực này đang nằm dưới quyền kiểm soát của Nga.

Tổng thống Zelensky thăm tiền tuyến ở miền Đông Ukraine ảnh 1

Ông Zelensky thăm Zaporizhzhia. Ảnh: Facebook

Tổng thống Zelensky thăm tiền tuyến ở miền Đông Ukraine ảnh 2

Ảnh: Facebook

Tổng thống Zelensky thăm tiền tuyến ở miền Đông Ukraine ảnh 3

Ảnh: Facebook

“Tôi muốn cảm ơn các bạn vì những cống hiến tuyệt vời, vì các bạn đã bảo vệ chúng tôi, bảo vệ đất nước của chúng ta”, ông Zelensky nói, và dành một phút mặc niệm những người lính đã ngã xuống.

Văn phòng của ông Zelensky sau đó cho biết Tổng thống cũng đã đến thăm một cơ sở y tế trong khu vực và nói chuyện với những người buộc phải sơ tán khỏi nhà của họ. Ông Zelensky cam kết sẽ hành động để đảm bảo rằng tất cả những người phải rời đi sớm được trở về nhà.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG