Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Châu Âu đang hoảng sợ vì xung đột ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng châu Âu đang hoảng sợ vì cuộc xung đột ở Ukraine.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Châu Âu đang hoảng sợ vì xung đột ở Ukraine ảnh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: Tass)

“Vào thời điểm khi nước ta đã có 7 năm đối phó thành công với làn sóng di cư trái phép từ Syria, chúng ta đang nhìn thấy sự hoảng sợ ở châu Âu vì khủng hoảng Nga – Ukraine. Chúng ta đang cầu nguyện cho thế giới nhanh chóng thoát khỏi giai đoạn nhạy cảm này”, ông Erdogan nói trong bài phát biểu tại đại hội của đảng Công lý và Phát triển cầm quyền.

Ông Erdogan nói rằng các nước phương Tây có vẻ đã đồng ý với ý kiến của Thổ Nhĩ Kỳ về việc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trong nhiều năm qua, Ankara luôn kêu gọi cải tổ hệ thống của Liên Hợp Quốc. Lời kêu gọi này càng được nhấn mạnh sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine

Ông Erdogan cho rằng tương lai của nhân loại không nên phó mặc cho “một nhóm nước” đã chiến thắng trong Thế chiến 2.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhắc lại quan điểm cứng rắn đối với nguyện vọng của Thuỵ Điển và Phần Lan, rằng chỉ có thể đồng ý để 2 nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu những điều kiện mà Ankara đã nêu ra được thực hiện.

“Chúng ta sẽ không thay đổi quan điểm về việc mở rộng NATO cho đến khi tất cả các kỳ vọng của chúng ta được đáp ứng”, ông Erdogan nói.

Theo Tass
MỚI - NÓNG