Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong một cuộc phỏng vấn, cho biết, không có cơ chế cụ thể nào để giám sát liệu Nga có tuân thủ thỏa thuận ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng hay không.
Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý, không có cuộc tấn công nào vào các cơ sở năng lượng được ghi nhận vào đêm qua. Tuy nhiên, lực lượng Nga vẫn tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu dân sự khác, sử dụng hơn 100 máy bay không người lái.
![]() |
"Tôi nghĩ rằng việc giám sát là một vấn đề phức tạp và các nhóm kỹ thuật vẫn chưa xác định được cách thức thực hiện. Mặc dù đêm qua không có cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine nhưng phía Nga đã phóng hơn 100 máy bay không người lái vào nhiều mục tiêu dân sự khác nhau", ông nói.
Tổng thống Ukraine lưu ý cần phải thiết lập một hệ thống giám sát hiệu quả. Ông cũng bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ thực hiện các bước thích hợp về vấn đề này.
"Điều quan trọng là ai giám sát và ai chịu trách nhiệm. Chúng tôi đang chờ phản hồi từ Mỹ", ông nói thêm.
Trước đó, tờ AP đưa tin, Nga và Ukraine cáo buộc nhau vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn 30 ngày, do Mỹ làm trung gian.
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã nhằm vào một trạm điện ở khu vực Bryansk vào sáng thứ Tư và một trạm điện ở tỉnh Kursk vào thứ Ba, dẫn đến tình trạng mất điện diện rộng và ảnh hưởng đến hàng nghìn người.
Những lời cáo buộc được đưa ra vài giờ sau khi Mỹ công bố một thỏa thuận tạm thời với Ukraine và Nga nhằm tạm dừng các cuộc tấn công vào các địa điểm năng lượng và đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển ở Biển Đen.