Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã công bố dữ liệu về 37 thiết bị do nước ngoài sản xuất được tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga sử dụng. Trong đó có Almaz-Antey - nhà sản xuất vũ khí phòng không và Uralvagonzavod - nhà sản xuất xe tăng và xe bọc thép lớn nhất của Nga.
Tình báo Ukraine chỉ ra rằng, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga vẫn tiếp tục phụ thuộc vào thiết bị nước ngoài, đặc biệt là máy điều khiển số bằng máy tính (CNC). Năm 2024, sau khi lệnh trừng phạt được thắt chặt, nguồn cung cấp linh kiện từ phương Tây trở nên khó khăn hơn nên Nga đang tăng cường nhập khẩu thiết bị từ Trung Quốc.
Việc thanh toán cho những hàng hóa này chủ yếu được thực hiện thông qua Ngân hàng Ngoại thương Nga VTB và chi nhánh của ngân hàng này tại Thượng Hải, với các giao dịch được thực hiện bằng đồng Nhân dân tệ Trung Quốc.
Máy móc của Trung Quốc được trang bị hệ thống CNC của Đức và Nhật Bản, bao gồm cả các hệ thống do Siemens, Heidenhain và Fanuc sản xuất. Theo thông tin tình báo, Nga vẫn đang tiếp tục đào tạo các chuyên gia mới để làm việc với các hệ thống Siemens, Heidenhain và Fanuc.
Trước khi xảy ra xung đột vào tháng 2/2022, Uralvagonzavod và Almaz-Antey của Nga cũng đã sử dụng thiết bị do Emco (Áo), Grindex (Serbia), Hermle (Đức), Tos Celakovice (Séc) sản xuất.
Trước đó, tình báo Ukraine cũng xác định Nga vẫn duy trì mức sản xuất tên lửa cao, đặc biệt là tên lửa Kh-101, Kalibr và Iskander.
Vadym Skibitskyi, Phó giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, lưu ý, Moscow chú trọng đến việc sản xuất tên lửa Iskander, chủ yếu để đạt được độ chính xác và sức công phá cao hơn.
Hiện, phía Nga và Trung Quốc chưa bình luận về các thông tin trên.