Tổng thống Ukraine Zelensky đến Estonia trong chuyến công du vùng Baltic

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay (11/1) đến thăm thủ đô của Estonia để gặp gỡ các lãnh đạo nước này trong khuôn khổ chuyến công du qua vùng Baltic.
Tổng thống Ukraine Zelensky đến Estonia trong chuyến công du vùng Baltic ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Estonia. Ảnh: Pravda

Theo AP, ông Zelensky đến Tallinn (Estonia) vào tối thứ Tư sau khi có chuyến thăm Litva. Ông sẽ gặp Tổng thống và Thủ tướng Estonia, đồng thời có bài phát biểu trước quốc hội nước này trước khi đến Latvia.

Phát biểu tại thủ đô Vilnius của Litva sau cuộc hội đàm với Tổng thống Gitanas Nauseda, ông Zelensky cho biết: “Chúng tôi đã chứng minh rằng Nga có thể ngăn chặn được, rằng khả năng răn đe là có thể thực hiện được".

Ông Zelensky cho biết Ukraine vẫn phải tăng cường khả năng phòng không trước các cuộc tấn công của Nga, đồng thời bổ sung nguồn cung cấp đạn dược khi các cuộc tấn công tầm xa trở nên phổ biến trong mùa đông.

“Chúng tôi thiếu trầm trọng các hệ thống phòng không hiện đại”, ông Zelensky nói ở Vilnius, lưu ý rằng đó là “thứ chúng tôi cần nhất”.

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng nguồn dự trữ ở những quốc gia có thể cung cấp trang thiết bị như vậy cho Ukraine là rất thấp. “Các nhà kho trống rỗng. Và có rất nhiều thách thức đối với quốc phòng thế giới”, ông nói.

Ukraine hy vọng sẽ có thể đẩy nhanh sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước và thiết lập các dự án chung với chính phủ nước ngoài để tăng tốc độ sản xuất đạn dược và vũ khí.

Trước đó, các quan chức Ukraine hộ tống ông Zelensky đã ký một số văn bản về hợp tác sản xuất vũ khí chung với Litva. Các thỏa thuận tương tự dự kiến cũng sẽ được ký kết ở các nước vùng Baltic khác.

Tổng thống Nauseda tuyên bố Litva sẽ gửi đạn dược, máy phát điện tới Ukraine trong tháng này và sẽ cung cấp xe bọc thép chở quân cho Kiev vào tháng Hai. Ông cho biết nước này đã phê duyệt 200 triệu euro viện trợ cho Kiev.

Tổng thống Zelensky viết trên kênh Telegram chính thức rằng trọng tâm của chuyến đi kéo dài hai ngày tới Litva, Latvia và Estonia là những lo ngại về an ninh, hy vọng của Ukraine trong việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời xây dựng quan hệ đối tác trong sản xuất máy bay không người lái và tác chiến điện tử.

Litva, Latvia và Estonia từng là một phần của Liên Xô trước khi tan rã vào năm 1991. Ba nước gia nhập NATO vào năm 2004, đặt mình dưới sự bảo vệ của Mỹ và các đồng minh phương Tây.

Tổng thống Estonia Alar Karis cho biết trong một tuyên bố: “Các nước dân chủ đã làm rất nhiều để giúp đỡ Ukraine, nhưng chúng ta cần phải cùng nhau làm nhiều hơn nữa để Ukraine giành chiến thắng.”

Theo AP
MỚI - NÓNG