Tổng thống Ukraine sa thải 2 quan chức vì ‘phản quốc’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 31/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng tình hình ở miền nam và vùng Donbass vẫn cực kỳ khó khăn và nhắc lại rằng Nga đang tập hợp lực lượng gần thành phố Mariupol bị bao vây.
Tổng thống Ukraine sa thải 2 quan chức vì ‘phản quốc’ ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Trong một dấu hiệu thể hiện tình trạng bất đồng nội bộ, ông Zelensky cũng nói trong bài phát biểu bằng video rằng ông đã sa thải 2 quan chức cấp cao của Cơ quan an ninh quốc gia vì phản quốc.

Ông Zelensky khẳng định các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi quân Nga khỏi Kiev và Chernihiv, hai thành phố mà Mátxcơva thông báo họ sẽ không còn tập trung vào nữa.

“Sẽ có những trận chiến khó khăn phía trước. Chúng ta vẫn cần đi qua một chặng đường rất khó khăn để có được mọi thứ chúng ta cần. Tình hình ở miền nam và vùng Donbass vẫn cực kỳ khó khăn”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho biết ông đã sa thải 2 quan chức của Cơ quan an ninh quốc gia, gồm người đứng đầu bộ phận an ninh nội bộ và người phụ trách vùng Kherson.

“Tôi không có thời gian để xử lý hết những kẻ phản bội, nhưng họ sẽ dần dần bị trừng phạt”, ông Zelenskiy nói. Ông cho biết thêm rằng hai người này đã phản bội lời hứa bảo vệ Ukraine, nhưng không nói cụ thể hơn.

Đây là lần đầu tiên ông Zelensky thông báo về việc sa thải quan chức cấp cao liên quan đến chiến dịch kháng cự của Ukraine.

Trong khi đó, thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby vừa cho biết các lô hàng thuộc gói hỗ trợ an ninh trị giá 800 triệu USD Mỹ dành cho Ukraine đã được chuyển tới khu vực. Tổng thống Joe Biden ký gói hỗ trợ này từ ngày 16/3.

Ông Kirby ước tính sẽ mất vài tuần nữa để hoàn tất lô viện trợ này. Ông cho biết một số vũ khí như tên lửa Javelin và tên lửa Stinger được đưa vào các lô đầu tiên để chuyển cho Ukraine, CNN đưa tin.

Theo Reuters, CNN
MỚI - NÓNG