Tổng thống Ukraine nói ‘Nga chuẩn bị đợt tấn công mới vào miền đông’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Ukraine đang chuẩn bị đối phó với đợt tấn công mới của quân Nga ở miền đông, sau khi Mátxcơva tập hợp lại lực lượng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu ngày 31/3.
Tổng thống Ukraine nói ‘Nga chuẩn bị đợt tấn công mới vào miền đông’ ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Tại cuộc đàm phán vừa diễn ra trong tuần này ở Thổ Nhĩ Kỳ, Nga khẳng định sẽ giảm bớt hoạt động quân sự gần Kiev và thành phố Chernihiv ở phía bắc để xây dựng lòng tin.

Tuy nhiên, Ukraine và các nước phương Tây cho rằng đây là bước sắp xếp lại lực lượng nhằm chuẩn bị cho những cuộc tấn công khác. Phía Nga cho biết quân của họ đang sắp xếp lại để tập trung “giải phóng” vùng Donbass ở miền đông.

Trong phát biểu bằng video sáng sớm nay, ông Zelensky nói rằng việc quân Nga di chuyển khỏi Kiev và Chernihiv không phải để rút lui, mà đó là “kết quả của công việc mà chúng tôi đang làm”.

“Đúng là chúng tôi đang có tiến trình đàm phán, nhưng mới chỉ là lời nói, chưa có gì cụ thể cả”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đang nhìn thấy “một sự tập hợp lực lượng của Nga để triển khai các cuộc tấn công mới ở Donbass và chúng tôi đang chuẩn bị cho điều đó”.

Ngày 30/3, lãnh đạo cộng hoà Donetsk tự xưng, ông Denis Pushilin, nói rằng các hoạt động tấn công đang gia tăng.

“Chúng tôi rất hiểu rằng chúng tôi còn phải đi lâu hơn nữa để giải phóng lãnh thổ của chúng tôi, vùng đất mà hiện nay đang nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, sẽ còn có thêm nhiều nạn nhân và sự tàn phá nữa”, ông Pushilin nói.

Donetsk bao gồm thành phố cảng Mariupol đang bị bao vây, là một trong những khu vực chiến sự dữ dội nhất khi vẫn còn khoảng 170.000 người bị mắc kẹt trong cảnh thiếu thốn nước và thực phẩm.

Cố vấn của ông Zelenskiy hôm qua nói rằng quân Nga đã giành được một nửa thành phố cảng có tầm quan trọng chiến lược này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đang chuẩn bị cho thoả thuận ngừng bắn ở Mariupol, báo chí Nga đưa tin.

Số phận của vùng Donbass là một trong những chủ đề của cuộc đàm phán diễn ra ngày 29/3 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà đàm phán cấp cao của Ukraine cho biết hai bên sẽ nối lại đàm phán trực tuyến trong ngày 31/3.

Nga nói rằng phương Tây đã tuyên chiến về kinh tế và giờ họ sẽ “xoay trục” về phía đông, chuyển khỏi châu Âu để xây dựng quan hệ với Trung Quốc.

Giám đốc cơ quan tình báo Anh vừa nói rằng Nga và Trung Quốc có thể đang “xích lại quá gần nhau”.

“Nga hiểu rằng về lâu dài, Trung Quốc sẽ trở nên mạnh hơn về quân sự và kinh tế”, ông Jeremy Fleming nói trong bài phát biểu tại Canberra.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.