Nga nghi ngờ phương Tây chuyển vũ khí cho Ukraine bằng xe y tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong phát biểu tại Liên Hợp Quốc ngày 29/3, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia bày tỏ nghi ngờ khả năng các xe mang biểu tượng của Liên Hợp Quốc, OSCE hoặc xe y tế bị sử dụng để vận chuyển vũ khí của phương Tây cho Ukraine.
Nga nghi ngờ phương Tây chuyển vũ khí cho Ukraine bằng xe y tế ảnh 1

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia. (Ảnh: Tass)

Ông Nebenzia cho biết Nga đang yêu cầu giải thích vì sao một đoàn xe Liên Hợp Quốc mang biển số ngoại giao lại bị sử dụng trên chiến trường gần thành phố Kharkiv của Ukraine. Nga cũng nhận được thông tin về việc “những lực lượng cực đoan” sử dụng xe của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE).

“Chúng tôi không thể loại trừ khả năng sử dụng xe của các tổ chức này, hoặc xe mang biểu tượng y tế để nhập khẩu vũ khí, những thứ mà phương Tây đã hứa hẹn rất hào phóng với Kiev”, ông Nebenzya nói.

Ông Nebenzia khẳng định Nga tuân thủ chặt chẽ các trách nhiệm quốc tế và sẽ bảo đảm an ninh cho những binh lính Ukraine chọn cách đầu hàng.

Tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc (LHQ) về tác động của cuộc khủng hoảng lên an ninh lương thực toàn cầu, Đại sứ Nga nói rằng chính các lệnh trừng phạt đơn phương của phương Tây chống lại Nga đang gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu với quy mô lịch sử.

“Nguyên nhân đe doạ thị trường lương thực thế giới không phải do hành động của Nga mà là những hành động trừng phạt không kiềm chế của phương Tây nhằm vào Nga mà không hề nghĩ đến những nước ở nam bán cầu hay chính người dân của họ. Nỗ lực cô lập Nga về kinh tế, tài chính và hậu cần khỏi các kênh hợp tác lâu năm đang gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế với quy mô lịch sử. Rõ ràng là chỉ có cách từ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương trái phép mới có thể giảm căng thẳng trong các ngành vận tải, hậu cần và tài chính, để bảo đảm các chuỗi cung ứng không bị gián đoạn, ổn định thị trường nông nghiệp và lương thực”, hãng tin Tass dẫn phát biểu Đại sứ Nebenzia.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nói rằng chiến dịch quân sự mà Nga triển khai ở Ukraine đang gây ra một cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng ở Ukraine, dẫn đến “một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu”. Bà Sherman cáo buộc Nga cản trở Ukraine xuất khẩu ngũ cốc, CNN đưa tin.

Tổ chức Nông Lương LHQ ước tính có đến 13 triệu người trên thế giới có thể bị đẩy vào tình trạng thiếu an ninh lương thực vì khủng hoảng ở Ukraine.

Cả Ukraine và Nga đều là các nước sản xuất nông nghiệp lớn. Khoảng 30% bột mì, 20% ngô và 75% dầu hướng dương cung cấp cho thế giới đến từ khu vực Biển Đen.

Theo Tass, CNN
MỚI - NÓNG