Đàm phán Nga - Ukraine lạc quan

TP - Bộ Quốc phòng Nga hôm qua thông báo quyết định giảm hoạt động quân sự theo hướng thủ đô Kiev và Chernigov, trong khi đại diện của Nga và Ukraine gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ để nối lại đàm phán.

“Các cuộc đàm phán để chuẩn bị cho một thỏa thuận về quy chế trung lập và phi hạt nhân của Ukraine cũng như bảo đảm an ninh cho Ukraine đang trở nên thực tế. Xem xét những nguyên tắc được thảo luận trong cuộc gặp hôm nay nhằm tăng cường lòng tin lẫn nhau và tạo điều kiện cần thiết cho các cuộc đối thoại tiếp theo và đạt được mục tiêu cuối cùng là phối hợp và ký kết thỏa thuận nêu trên, Bộ Quốc phòng Nga quyết định giảm hoạt động quân sự theo hướng Kiev và Chernigov xuống nhiều lần”, hãng tin Nga TASS dẫn thông báo của Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin.

Ông Fomin cho biết Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga sẽ báo cáo cụ thể hơn về những quyết định của Nga sau khi đoàn đàm phán của nước này trở về Mátxcơva. Ông cũng thúc giục Ukraine tuân thủ nghiêm các công ước quốc tế, trong đó có công ước về đối xử nhân đạo với tù binh.

Phía Mỹ cho biết họ đã quan sát thấy việc Nga di chuyển lực lượng, rút khỏi các khu vực xung quanh Kiev và tập trung vào khu vực phía đông và nam, CNN hôm qua dẫn lời 2 quan chức Mỹ.

Đàm phán Nga - Ukraine lạc quan ảnh 1

Hai đoàn đàm phán Nga - Ukraine gặp nhau tại Istanbul ngày 29/3 Ảnh: TASS

Trong khi đó, ông Vladimir Medinsky, trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin và là trưởng đoàn đàm phán của Nga với Ukraine, hôm qua gợi ý tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào cùng dịp hai ngoại trưởng ký kết hiệp ước song phương. “Sau cuộc nói chuyện ý nghĩa hôm nay, chúng tôi đồng ý và gợi ý một giải pháp, theo đó một cuộc gặp giữa hai nguyên thủ có thể diễn ra đồng thời khi hai ngoại trưởng ký kết hiệp ước”, ông Medinsky nói sau cuộc gặp giữa hai đoàn đàm phán tại Istanbul. “Vì thế, nếu công việc chuẩn bị hiệp ước và thỏa hiệp diễn ra nhanh chóng, khả năng đạt được hòa bình sẽ đến gần hơn nhiều”, ông Medinsky nhận định.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm qua cho biết hai đoàn của Nga và Ukraine đã đạt được “đồng thuận và hiểu biết chung” trong một số vấn đề. “Hôm nay đã đạt được tiến triển ý nghĩa nhất trong đàm phán”, ông Cavusoglu nói. Ông ca ngợi tiến bộ đạt được trong “ưu tiên hàng đầu về ngừng bắn càng sớm càng tốt để mở đường cho một giải pháp chính trị lâu dài”.

Ông Cavusoglu cho biết, những vấn đề phức tạp sẽ được thảo luận ở cấp cao hơn, với một cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng Nga và Ukraine để “đưa ra những điều chỉnh cuối cùng về cách tiếp cận chung”. Sau đó, một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky sẽ nằm trong chương trình, ông Cavusoglu khẳng định.

Tỷ phú Abramovich bất ngờ xuất hiện

Vòng đàm phán Nga-Ukraine mới nhất có sự xuất hiện bất ngờ của tỷ phú Nga Roman Abramovich, người có quan hệ lâu năm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tỷ phú Abramovich, ông chủ câu lạc bộ bóng đá Chelsea (Anh), đang đóng vai trò trung gian không chính thức giữa hai nước, nhưng vai trò của ông trở nên bí ẩn hơn sau khi báo Mỹ Wall Street Journal và trang tin điều tra Bellingcat đưa tin ông có thể đã bị đầu độc khi tham dự vòng đàm phán trước. Giới chức Ukraine bác bỏ thông tin ông Abramovich và những thành viên khác trong đoàn đàm phán bị đầu độc.

Vòng đàm phán Nga-Ukraine mới nhất có sự xuất hiện bất ngờ của tỷ phú Nga Roman Abramovich, người có quan hệ lâu năm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tỷ phú Abramovich, ông chủ câu lạc bộ bóng đá Chelsea (Anh), đang đóng vai trò trung gian không chính thức giữa hai nước, nhưng vai trò của ông trở nên bí ẩn hơn sau khi báo Mỹ Wall Street Journal và trang tin điều tra Bellingcat đưa tin ông có thể đã bị đầu độc khi tham dự vòng đàm phán trước. Giới chức Ukraine bác bỏ thông tin ông Abramovich và những thành viên khác trong đoàn đàm phán bị đầu độc.

Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak khẳng định, hai đoàn đàm phán đã đạt được đủ tiến triển trong cuộc gặp ở Istanbul để hai nhà lãnh đạo Putin và Zelensky gặp nhau. Ông Podolyak cho biết, người dân Ukraine sẽ được hỏi ý kiến bằng một cuộc trưng cầu ý dân để thông qua bất kỳ thỏa thuận nào liên quan quy chế trung lập với các bảo đảm an ninh. “Đó sẽ là một cuộc trưng cầu ý dân để tất cả người dân Ukraine bày tỏ quan điểm của họ về thỏa thuận này, về cách thức hoạt động của nó”, ông Podolyak nói với truyền hình Ukraine. Ông Podolyak khẳng định, chính phủ Ukraine cần sự ủng hộ của người dân đối với thỏa thuận này.

Giá dầu giảm ngay

Giá dầu đã giảm mạnh ngay sau khi Nga thông báo sẽ giảm hoạt động quân sự ở nhiều khu vực của Ukraine. Diễn biến này xoa dịu nỗi lo về nguồn cung năng lượng, sau khi giá dầu tăng vọt vào đầu tháng này. Giá dầu Mỹ giảm 6,4% xuống 99,25 USD/thùng trong phiên giao dịch gần nhất. Giá dầu Brent giảm 5,4% xuống 106,43 USD/thùng.

Nhà Trắng hôm qua thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm với các đồng minh châu Âu để thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan tình hình Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Ý Mario Draghi và Thủ tướng Anh Boris Johnson tham gia cuộc điện đàm.

Tướng Tod Wolters, Tư lệnh Bộ chỉ huy châu Âu của Mỹ, ngày 29/3 nói rằng, có thể có lỗ hổng tình báo trong hoạt động thu thập thông tin tình báo của Mỹ khiến Mỹ đánh giá quá cao khả năng của Nga và đánh giá thấp khả năng phòng thủ của Ukraine trong cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay, CNN đưa tin.

Trước đó, Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo thông báo, Mỹ và các đồng minh có kế hoạch trừng phạt thêm để làm gián đoạn các chuỗi cung ứng quan trọng của Nga. Nga thông báo sẽ thực hiện quy định các công ty nước ngoài phải thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp, làm tăng khả năng gián đoạn nguồn cung khi các nước phương Tây từ chối thực hiện yêu cầu này. Tuần trước, Tổng thống Putin ra chỉ thị yêu cầu thu tiền bán khí đốt cho các quốc gia “không thân thiện” bằng rúp, sau khi giá nội tệ của Nga rơi xuống mức thấp kỷ lục vì hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây.

MỚI - NÓNG