Ông Biden hứng ‘bão’ sau phát biểu ngẫu hứng về ông Putin

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phe Cộng hoà chỉ trích phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng nhà lãnh đạo Nga “không thể tiếp tục nắm quyền” là ví dụ nghiêm trọng nhất để nghi ngờ năng lực của ông chủ Nhà Trắng.
Ông Biden hứng ‘bão’ sau phát biểu ngẫu hứng về ông Putin ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu sau thượng đỉnh NATO, sau khi lên đường thăm Ba Lan. (Ảnh: AP)

“Thật vô cùng lo ngại khi vị tổng tư lệnh của chúng ta không thể chuyển tải rõ ràng chính sách của Mỹ ra nước ngoài”, Hạ nghị sĩ Greg Steube nhận xét. Nghị sĩ này cũng cho rằng ông Biden “để lại một mớ hỗn độn cho các đồng minh” trong chuyến đi “đáng lẽ để tái bảo đảm sự ủng hộ dành cho các đồng minh NATO”.

Phát biểu của ông Biden được đưa ra khi quan hệ Mỹ - Nga đang ở điểm tới hạn vì cuộc xung đột ở Ukraine. Chính quyền Mỹ ủng hộ Ukraine một cách thận trọng để tránh leo thang căng thẳng với một cường quốc hạt nhân, nhưng một số nghị sĩ Cộng hoà cho rằng phát biểu ngẫu hứng của ông Biden có thể đã đảo ngược nỗ lực đó.

Sau phát biểu của ông Biden, Nhà Trắng ngay lập tức giải thích rằng ý của nhà lãnh đạo Mỹ chỉ là ông Putin “không thể được phép dùng quyền lực của mình với các nước láng giềng hay khu vực”, chứ không phải về việc thay đổi chế độ ở Nga.

Nhưng giải thích đó càng gây nhầm lẫn, dẫn đến việc ông Biden trực tiếp trả lời những câu hỏi rằng ông thực sự đã có ý gì khi tự thêm vào bài phát biểu chuẩn bị trước.

Hạ nghị sĩ Rim Burchett cho rằng phát biểu bất cẩn của Tổng thống Biden càng khiến Nga có thêm lý do để chỉ trích Mỹ, và phá vỡ sự đoàn kết giữa Washington với các đồng minh NATO.

Thượng nghị sĩ James Risch, thành viên Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện, nói trong chương trình State of Union của CNN ngày 27/3 rằng ông ước gì Tổng thống “giữ nguyên kịch bản”.

Các nghị sĩ Cộng hoà cho rằng phát biểu này là ví dụ mới nhất cho thấy ông Biden gây nhầm lẫn về quan điểm đối ngoại của chính quyền sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ngày 28/3, ông Biden khẳng định rằng phát biểu của ông không phải là Mỹ muốn thay đổi chế độ ở Nga, mà ông chỉ bày tỏ “sự phẫn nộ về đạo đức” sau khi đến thăm những người tị nạn ở Ba Lan.

“Tôi chỉ muốn bày tỏ cảm giác phẫn nộ về đạo đức, và tôi không xin lỗi về điều đó”, ông Biden nói với báo chí.

Tuy nhiên, phe Cộng hoà vẫn cho rằng điều này cho thấy cần chất vấn năng lực của tổng thống.

“Nếu ông Biden không thể phát biểu về vấn đề quan trọng như vậy mà không phạm sai lầm thì tốt hơn ông ấy không nên phát biểu về vấn đề đó”, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia của đảng Cộng hoà Ronna McDaniel viết trên Twitter.

Theo The Hill
MỚI - NÓNG