Nga – Trung đồng ý mở rộng hợp tác, chỉ trích phương Tây trừng phạt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong cuộc gặp ngày 30/3, Ngoại trưởng Nga và Trung Quốc đồng ý mở rộng hợp tác song phương, đồng thời chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Mátxcơva vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Nga – Trung đồng ý mở rộng hợp tác, chỉ trích phương Tây trừng phạt ảnh 1

Hai Ngoại trưởng Nga và Trung Quốc gặp nhau ở An Huy ngày 30/3. (Ảnh: BNG Nga)

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, nhân dịp diễn ra các hội nghị để bàn về tình hình Afghanistan.

Cuộc hội đàm diễn ra sau hơn 1 tháng Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, dẫn đến việc phương Tây kích hoạt hàng loạt lệnh trừng phạt.

Nga đang cần sự ủng hộ lớn hơn của Trung Quốc để đối phó với chiến dịch cô lập của phương Tây.

“Hai Bộ trưởng đã trao đổi kỹ lưỡng quan điểm về tình hình Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov thông báo với người đồng cấp Trung Quốc về những tiến triển của chiến dịch quân sự đặc biệt…và động lực của tiến trình đàm phán với chính quyền Kiev”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một thông cáo.

“Hai bên nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt đơn phương mà Mỹ và các đồng minh áp với Nga sẽ chỉ phản tác dụng”, thông cáo nêu rõ.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết hai bên đồng ý sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và “có tiếng nói chung” trong những vấn đề toàn cầu.

“Hai bên đồng ý tăng cường phối hợp về chính sách đối ngoại và mở rộng hợp tác song phương và trên các diễn đàn đa phương”, thông cáo cho biết.

Ngoại trưởng Vương Nghị nói rằng quan hệ Nga – Trung “chống chịu được những thử thách của bất ổn quốc tế” và hai bên sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ “phát triển bền bỉ”, truyền hình Phượng Hoàng đưa tin.

“Không có giới hạn nào trong hợp tác Trung – Nga, không có giới hạn nào cho những nỗ lực của chúng ta nhằm đạt được hoà bình, bảo đảm an ninh và chống lại bá quyền”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định trong cuộc họp báo thường kỳ hôm nay.

Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định quan hệ giữa Mátxcơva và Bắc Kinh đang ở mức mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

Theo Reuters, Tass
MỚI - NÓNG