Tướng tình báo quân đội Pháp mất chức vì chiến dịch của Nga ở Ukraine?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Pháp được cho là đã quyết định thay thế người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quân đội (DRM) – tướng Eric Vidaud vì cho rằng ông phản ứng kém nhanh nhạy trước chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.
Tướng tình báo quân đội Pháp mất chức vì chiến dịch của Nga ở Ukraine? ảnh 1

Tướng Eric Vidaud. Ảnh: RT

Theo RT, ông Vidaud được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo DRM vào mùa hè năm ngoái và chính thức nhậm chức cách đây 7 tháng. Trước đó, ông từng là người đứng đầu Bộ Chỉ huy Các chiến dịch Đặc biệt của Pháp (COS).

Truyền thông Pháp cho biết nhiệm kỳ của ông Vidaud đột ngột kết thúc một phần do chính phủ Pháp muốn cải tổ DRM, một phần do ông bị cho là phản ứng kém nhanh nhạy trước chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Tờ báo đầu tiên công bố thông tin này là L’Opinion. Sau đó, hãng thông tấn AFP đưa ra báo cáo tương tự, trích dẫn nguồn thạo tin. Tuy nhiên, chính phủ Pháp hiện chưa lên tiếng bình luận.

Theo AFP, tin đồn về việc ông Vidaud sắp “dứt áo ra đi” đã lan truyền trong quân đội Pháp suốt vài ngày. Một số người cho rằng ông có thể sẽ được đề bạt lên vị trí cao hơn, nhưng rõ ràng khả năng này khó xảy ra.

Hồi đầu tháng, tham mưu trưởng Quân đội Pháp, Tướng Thierry Burkhard, nói với Le Monde rằng tình báo Pháp đã thất bại trong việc dự đoán hoạt động quân sự của Nga, không giống như các đối tác Mỹ.

Báo giới Pháp cho biết cuộc khủng hoảng Ukraine đã khiến chính phủ nước này phải suy nghĩ lại về vấn đề tình báo quân sự. Trong tương lai, bộ phận này có thể sẽ đảm nhiệm vai trò nổi bật hơn như một công cụ địa chính trị. Do đó việc cải tổ là cần thiết, một chuyên gia cho biết.

Theo RT
MỚI - NÓNG