Mỹ chuẩn bị đợt mở kho dự trữ xăng dầu chiến lược lớn nhất trong lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc giải phóng 180 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược trong vài tháng tới để hạ giá nhiên liệu, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết.
Mỹ chuẩn bị đợt mở kho dự trữ xăng dầu chiến lược lớn nhất trong lịch sử ảnh 1

Một tài xế rời khỏi trạm xăng ở California, Mỹ, ngày 29/3. (Ảnh: Reuters)

Nếu đúng như vậy, đây sẽ là lần thứ 3 Mỹ mở kho dự trữ xăng dầu chiến lược trong 6 tháng qua, và sẽ là đợt mở kho lớn nhất trong lịch sử 50 năm xây dựng kho này.

Cho đến nay, các đợt mở kho dự trữ của Mỹ chưa thể hạ giá nhiên liệu vì nhu cầu của thế giới đã gần khôi phục mức trước đại dịch, trong khi nguồn cung đang bị siết.

Giá dầu mỏ tăng mạnh từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2, dẫn đến việc Mỹ và các đồng minh áp hàng loạt lệnh trừng phạt mạnh tay với Nga, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai thế giới. Đầu tháng này, giá dầu Brent tăng vọt lên 139 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2008.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ có bài phát biểu trong ngày 31/3 về hành động của chính quyền.

Nga đang chiếm khoảng 10% thị phần dầu mỏ toàn cầu. Các lệnh trừng phạt và việc nhiều khách hàng dừng mua dầu Nga có thể khiến 3 triệu thùng dầu rời khỏi thị trường mỗi ngày kể từ tháng 4, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) nhận định.

Nga đang xuất khẩu 4-5 triệu thùng dầu/ngày.

Thông tin về việc Mỹ tiếp tục mở kho chiến lược được đưa ra khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và đồng minh gồm Ả-rập Xê-út và Nga nhóm họp về nguồn cung. Mỹ, Anh và các nước đang thúc giục OPEC+ cung cấp nhiều hơn cho thị trường.

Tuy nhiên, OPEC+ dự kiến sẽ vẫn bám theo kế hoạch của họ để tăng nguồn cung từ từ.

Kho dự trữ chiến lược của Mỹ hiện có 568,2 triệu thùng dầu, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2002, theo thông tin từ Bộ Năng lượng Mỹ.

Tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm phát biểu trong chuyến thăm châu Âu rằng Mỹ và các đồng minh trong IEA đang bàn về việc tiếp tục phối hợp mở kho dự trữ.

IEA triệu tập một cuộc họp khẩn vào ngày 1/4 để thảo luận về nguồn cung dầu, phát ngôn viên của Bộ trưởng Năng lượng Úc Angus Taylor cho biết.

Trong tháng này, IEA đồng ý sẽ giải phóng hơn 60 triệu thùng dầu dự trữ, trong đó 30 triệu thùng đến từ kho của Mỹ.

Sau khi có thông tin về việc mở kho, giá dầu thô tương lai ở Mỹ đã giảm 4,7USD xuống 103,12USD/thùng, trong khi giá dầu Brent tương lai giảm 3,9% xuống 109USD/thùng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG