Mỹ và các đồng minh tính mở kho dự trữ dầu vì xung đột ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ và các đồng minh đang cân nhắc cùng mở kho dự trữ xăng dầu để đối phó với tình trạng giá dầu tăng cao và giảm nguồn cung từ Nga, Reuters dẫn các nguồn tin từ OPEC+ và quan chức trong ngành cho biết.
Mỹ và các đồng minh tính mở kho dự trữ dầu vì xung đột ở Ukraine ảnh 1

Các thùng dự trữ dầu của Mỹ ở bang Oklahoma. (Ảnh: Reuters)

Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2014 sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine và phương Tây áp hàng loạt lệnh trừng phạt, loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế, từ đó gây gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu khí.

Là một trong những nước khai thác dầu hàng đầu thế giới, Nga xuất khẩu từ 4- 5 triệu thùng dầu thô và 2 – 3 triệu thùng sản phẩm tinh chế mỗi ngày. Trung Quốc, EU, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản đều là những khách hàng lớn của Nga.

Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), trụ sở tại Paris, tổ chức họp khẩn cấp bộ trưởng vào ngày 1/3.

Cuộc họp do Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm chủ trì, sẽ bàn về “tác động của chiến dịch của Nga ở Ukraine lên nguồn cung dầu và cách các nước thành viên IAE có thể đóng vai trò trong ổn định thị trường năng lượng”, IEA cho biết.

Việc phương Tây trừng phạt Nga đã khiến một số bên tránh các hoạt động mua hàng hoá từ Nga. Những khách hàng lớn mua dầu của Nga đang khó tìm kiếm sự bảo đảm của các ngân hàng phương Tây hoặc tìm tàu để chở dầu từ Nga.

Các nguồn tin cho biết BP đã huỷ nhận dầu từ cảng Taman của Nga vì hãng này từ bỏ cổ phần trong tập đoàn dầu khí Rosneft. BP là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Nga. Trong khi đó, Anh chỉ đạo tất cả các cảng của họ chặn bất kỳ tàu nào mang cờ Nga hoặc liên quan đến Nga từ ngày 28/2.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông muốn “hạn chế nỗi đau” mà người dân Mỹ đang cảm thấy ở các trạm xăng dầu. Nhưng ông cảnh báo các biện pháp trừng phạt sẽ khiến giá tăng hơn nữa.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng các biện pháp trừng phạt hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga không phải không được tính đến, nhưng cũng sẽ “gây hậu quả nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng thế giới, nhất là của chúng ta và châu Âu”.

Một nguồn tin trong ngành cho biết các nước thuộc IAE chưa quyết định số lượng dầu sẽ được giải phóng.

Chính quyền Biden mong OPEC+, tức nhóm các nước xuất khẩu dầu khí lớn nhất thế giới bao gồm Ả-rập Xê-út và Nga, thực hiện thoả thuận tăng dần nguồn cung khi thế giới đang phục hồi sau đại dịch.

OPEC+ sẽ họp vào ngày 2/3 để quyết định có tiếp tục thực hiện mức tăng 400.000 thùng/ngày trong tháng 4 không. Tuy nhiên, chưa có cuộc tham vấn nào với Ả-rập Xê-út diễn ra khi Mỹ và các đồng minh tính chuyện mở kho dự trữ.

Mở kho dự trữ có thể giúp giảm giá trong một thời gian, nhưng không rõ có thể kéo dài bao lâu.

Tháng 11 năm ngoái, Washington thông báo giải phóng 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ xăng dầu chiến lược. Các nước Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản cũng phối hợp mở kho xăng dầu.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG