Maxar: Đoàn xe quân sự Nga dài hơn 40 dặm đang tiến vào thủ đô Kiev

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ảnh vệ tinh mới từ hãng Maxar (Mỹ) cho thấy đoàn xe quân sự Nga dài hơn 40 dặm đã đến ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine.
Maxar: Đoàn xe quân sự Nga dài hơn 40 dặm đang tiến vào thủ đô Kiev ảnh 1

Ảnh của Maxar về đoàn xe quân sự của Nga tiến vào Kiev

Trước đó, Maxar nói rằng đoàn xe trải dài trên 17 dặm đường, gồm các xe bọc thép, xe tăng, pháo và các xe hậu cần khác. Nhưng hình ảnh chụp được sau đó cho thấy đoàn xe kéo dài hơn nhiều.

Theo hãng này, đoàn xe rời đi từ căn cứ không quân Antonov, cách trung tâm Kiev khoảng 17 dặm, và đã đến vùng ngoại ô Pribyrsk. Thị trấn này nằm gần biên giới Ukraine – Belarus và nằm gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Maxar ghi nhận cột khói bốc lên từ một số ngôi nhà và toà nhà ở phía bắc và đông bắc của Ivankiv, gần con đường mà đoàn xe đi qua. Chưa rõ điều gì gây ra những cột khói đó.

Theo hãng này, một số đoạn đường đang có quá nhiều xe quân sự đến mức xảy ra tắc đường.

Tại cuộc họp ở Hạ viện Mỹ, nghị sĩ Ruben Gallego nói rằng các báo cáo viên đã đưa ra những mốc thời gian mà một số thành phố của Ukraine sẽ thất thủ. Ông từ chối cho biết cụ thể nhưng nói rằng số lượng binh lính Nga đông như vậy khiến những mốc đó rất có thể xảy ra.

Ông cho biết có rất nhiều câu hỏi từ các nghị sĩ, bao gồm cả việc tiếp tế diễn ra như thế nào.

Một nghị sĩ nói với CNN rằng các quan chức Mỹ ước tính tốc độ thất thủ của một số thành phố ở mức “đáng báo động”.

Hạ nghị sĩ Dan Crenshaw xác nhận các quan chức đã đưa ra các mốc thời gian, nhưng khẳng định đó chỉ là “ước tính”, và người Ukraine đang chiến đấu “quyết liệt hơn”, nên chưa thể biết chắc chắn điều gì.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.