Tổng thống Ukraine: ‘Các nhóm phá hoại của đối phương’ đã tiến vào thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát biểu với người dân Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa nói rằng, “các nhóm phá hoại của đối phương” đã tiến vào thủ đô Kiev, trong khi các lực lượng Nga áp sát thành phố này, The Washington Post đưa tin sáng nay.

Người dân Kiev nghe thấy hai tiếng nổ lớn vào khoảng 4 giờ sáng nay (giờ địa phương), theo nhiều báo cáo.

Phát biểu với người Ukraine, Tổng thống Zelensky không nói cụ thể các lực lượng Nga đã tiến vào Kiev, nhưng việc ông ám chỉ “các nhóm phá hoại” được hiểu là một dấu hiệu cho thấy thủ đô đang gặp nguy hiểm.

Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine đã bị NATO bỏ mặc để chiến đấu một mình, dù ông đã kêu gọi sự giúp đỡ từ liên minh. Ông vẫn bất chấp và kêu gọi người Ukraine tiếp tục chiến đấu.

Tổng thống Ukraine nói rằng, hơn 130 người Ukraine đã thiệt mạng trong ngày đầu lực lượng Nga tấn công Ukraine. Các nhà chức trách Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã chiếm được nhà máy điện hạt nhân Chernobyl bị bỏ hoang cũng như một hòn đảo ở Biển Đen.

Ukraine tuyên bố huy động toàn bộ quân đội và cấm nam công dân trưởng thành rời khỏi đất nước.

Tổng thống Ukraine: ‘Các nhóm phá hoại của đối phương’ đã tiến vào thủ đô ảnh 1

Điểm đỏ là vị trí tương đối của các vụ tấn công ở Ukraine 2 ngày qua. Đồ họa: Washington Post.

Các biện pháp trừng phạt sâu rộng của Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh triển khai khoảng 7.000 quân nhân tới Đức trong những ngày tới để giúp củng cố NATO, theo một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ. NATO tuyên bố củng cố sườn phía đông và tổ chức hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24/2 công bố các biện pháp trừng phạt sâu rộng nhằm vào Nga, CNN đưa tin. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ, phối hợp với các đồng minh, nhắm vào giới tinh hoa của Nga, các ngân hàng và công ty quốc doanh lớn nhất của nước này trong toàn bộ nền kinh tế. Cụ thể:

-Cắt tổ chức tài chính lớn nhất của Nga, Sberbank, và 25 công ty con của ngân hàng này khỏi hệ thống tài chính Mỹ. Sberbank nắm giữ gần một phần ba tổng tài sản của ngành ngân hàng Nga

-Áp dụng “các biện pháp trừng phạt ngăn chặn hoàn toàn” đối với VTB, ngân hàng lớn thứ hai của Nga, và 20 công ty con của ngân hàng này.

-Áp dụng “các biện pháp trừng phạt ngăn chặn hoàn toàn” đối với ba ngân hàng lớn khác của Nga: Bank Otkritie, Sovcombank OJSC và Novikombank.

-Cắt 13 công ty quốc doanh lớn huy động tiền từ thị trường Mỹ. Đó là Sberbank, AlfaBank, Credit Bank of Moscow, Gazprombank, Russian Agricultural Bank, Gazprom, Gazprom Neft, Transneft, Rostelecom, RusHydro, Alrosa, Sovcomflot và Russian Railways.

-Áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với giới tinh hoa Nga và các thành viên trong gia đình. Đó là Sergei Ivanov (và con trai Sergei), Andrey Patrushev (và con trai Nikolai), Igor Sechin (và con trai Ivan), Andrey Puchkov, Yuriy Solviev (và hai công ty bất động sản mà ông sở hữu), Galina Ulyutina, và Alexander Vedyakhin.

-Áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 24 người và công ty Belarus. Đó là “hai ngân hàng quốc doanh quan trọng của Belarus, chín công ty quốc phòng và bảy quan chức và giới tinh hoa có liên hệ với chế độ”, theo Nhà Trắng.

-Áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với quân đội Nga.

-Áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một số công nghệ nhập khẩu vào Nga.

Tổng thống Ukraine: ‘Các nhóm phá hoại của đối phương’ đã tiến vào thủ đô ảnh 2

Nhiều người cố gắng chạy trốn khỏi Kiev, hướng tới Ba Lan, ngày 24/2. Ảnh: The Washington Post.

MỚI - NÓNG