Toan tính của Mỹ khi thành lập lực lượng đối lập Syria giữa lúc Nga rút quân

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Việc Mỹ hỗ trợ thành lập lực lượng Quân đội Syria Mới (NSA) là nhằm mục đích gia tăng con bài mặc cả với các lực lượng của Nga và quân chính phủ Syria, qua đó, kéo dài  "canh bạc" củ Mỹ tại chiến trường Syria thời kỳ hậu chiến.

Mỹ trợ giúp thành lập lực lượng NSA

Theo thông tin do báo Độc lập (Nga) số ra ngày 18/12 tiết lộ, Mỹ vừa hỗ trợ thành lập lực lượng mới mang tên Quân đội Syria Mới (NSA). Đây là lực lượng được thành lập từ các nhóm tay súng riêng biệt, được Mỹ hỗ trợ để chống lại quân chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Theo các thông tin được tiết lộ, NSA có khoảng 1.700 tay súng và được triển khai tại khu vực xung quanh căn cứ quân sự Et-Tanf của Mỹ ở phía Nam tỉnh Homs (Syria), gần biên giới với Jordan.

Theo đó, Mỹ sẽ cử khoảng gần 600 chuyên gia Mỹ phụ trách huấn luyện các tay súng này. Các tay súng của NSA sẽ được huấn luyện tại tỉnh Hasaka (Syria), trong một trung tâm huấn luyện đặc biệt dưới sự hướng dẫn của “lãnh đạo các lực lượng đặc nhiệm Mỹ”.

Thông tin cho biết, các quân nhân Mỹ sau khi hoàn thành khóa huấn luyện sẽ có các đơn vị được lập ra sẽ được chuyển tới phía Nam Syria để chống quân đội Chính phủ Syria.

Một hành động chống lại Nga?

Theo báo giới và chuyên gia quân sự về tình hình Syria, việc Mỹ hỗ trợ thành lập lực lượng NSA là nhằm mục đích gia tăng con bài mặc cả với các lực lượng của Nga và quân chính phủ Syria, qua đó, kéo dài "canh bạc" củ Mỹ tại chiến trường Syria thời kỳ hậu chiến.

Tờ Độc lập nhận định, động thái hỗ trợ thành lập lực lượng NSA tại Syria là hành động cho thấy mục đích chính của Washington là kéo dài "canh bạc" ở Syria. Điều rõ ràng là Lầu Năm Góc có ý định ngăn chặn không chỉ hành động của lực lượng quân đội dưới quyền Assad mà cả các lực lượng quân đội Nga nếu họ thực hiện nhiệm vụ gần các cơ sở quân sự của Mỹ. 

Trong khi đó, cũng trong ngày 18/12, Hội đồng Liên bang Nga cho rằng, việc Mỹ chuẩn bị nhóm chiến binh mới tại Syria là nhằm mục đích chống lại lực lượng quân sự Nga và quân đội chính phủ Syria.

Việc thành lập lực lượng mới của Mỹ cũng trùng khớp với các tuyên bố của giới chức quân sự Mỹ về sự hiện diện quân sự của Mỹ sau khi Nga tuyên bố rút một phần lực lượng khỏi Syria.

Trước đó, phản ứng về việc Nga rút quân khỏi Syria, người phát ngôn Lầu Năm Góc ngày 12/12 khẳng định, quyết định của Moscow sẽ không ảnh hưởng đến những ưu tiên của Mỹ tại Syria.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu sẽ tiếp tục hoạt động ở Syria để hỗ trợ các lực lượng địa phương hoàn tất mục tiêu đánh bại IS và ổn định các vùng lãnh thổ được giải phóng, hỗ trợ người dân Syria bị mất nhà cửa và những người tị nạn được trở về nhà.

Thực tế, Lầu Năm Góc từng tuyên bố việc Mỹ giúp huấn luyện cho các phe nhóm đối lập ở Syria là phục vụ cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Bởi đối với Mỹ, cuộc chiến chống IS tại Syria vẫn chưa kết thúc.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Washington Post, nhà Vua Jordan Abdullah II cho rằng, mục đích thực sự của Mỹ tại Syria là lợi dụng cuộc chiến chống IS để cố gắng ngăn chặn “mối liên hệ địa chính trị giữa Iran, Iraq, Syria và Hezbollah (Leban) nhằm giành quyền kiểm soát trong khu vực này.

Như vậy, mục đích thực sự của Mỹ trong việc thành lập lực lượng mới tại Syria không có gì khác là muốn tạo có chỗ đứng thuận lợi trong cuộc mặc cả với Nga về tương lai Syria thời kỳ hậu chiến.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.