Nga cảnh báo Mỹ ‘không gây bất ổn tại Syria’

Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
TPO - Nga sẽ hỗ trợ Tổng thống Syria Basharm al - Assad giữ ổn định tình hình đất nước và chống lại các nỗ lực của Mỹ nhằm phát triển tình hình.

Ông Viktor Bondarev, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Hội đồng Liên bang Nga tuyên bố với RIA Novosti như vậy.

Trước đó, Trung tâm hòa giải các phe đối lập ở Syria thông báo, trong các trại tỵ nạn tại tỉnh El Hasake của Syria, dưới sự chỉ đạo của các nhân viên người Mỹ đã bắt đầu thành lập các đơn vị vũ trang với tên gọi “Quân đội Syria mới”.

Theo người dân địa phương, liên minh phương Tây trong nhiều tháng đã tập hợp các chiến binh tại trại tị nạn này dưới dạng những người tị nạn.

“Một điều rõ ràng rằng, họ đã không rời khỏi Syria và đang lặng lẽ chuẩn bị xây dựng các bàn đạp nhằm gây bất ổn tình hình tại nước này” – ông Bondarev nhấn mạnh.

Nguyên Tư lệnh Không quân Vũ trụ Nga tin rằng, chính quyền Syria có đủ lực lượng để “không cho phép bất kỳ ai có được cơ hội để làm hỗn loạn tình hình đất nước”.

“Về phần mình, Nga sẽ hỗ trợ”, - ông Bondarev cho biết, đồng thời cũng nhắc lại rằng, sau khi rút lực lượng chính khỏi Syria, Nga vẫn duy trì lực lượng ở căn cứ không quân tại Khmeimime, còn căn cứ của Nga tại Tartus sẽ được phát triển thành một căn cứ hải quân hoàn chỉnh.

Ông Bondarev cho rằng, Washington sẽ không để yên cho các thành quả chính trị, quân sự của Nga tại Syria và không muốn bình thường hóa tình hình tại quốc gia Arap này, hay như Libya, những nước mà họ đang cố hủy hoại.

Theo Theo RG
MỚI - NÓNG