Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/3, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022.

Theo đó, Ban thường vụ tỉnh Đoàn đã tuyên dương 45 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và giao lưu với các gương tiêu biểu. Mỗi thanh niên tiên tiến được vinh danh là một câu chuyện hay, một cách làm sáng tạo, hiệu quả, tận tụy hết lòng với phong trào, với hoạt động học tập, nghiên cứu, lao động sản xuất, kinh doanh, quốc phòng, an ninh đến hoạt động xã hội.

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ảnh 1

Trung úy Mai Đình Tùng tại buổi lễ tuyên dương

Trung úy Mai Đình Tùng, Bí thư đoàn cơ sở Công an huyện Krông Búk chia sẻ: “Tôi thấy vinh dự và tự hào khi có mặt trong lễ tuyên dương hôm nay. Là người chiến sĩ công an nhân dân tôi luôn thực hiện "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Là Bí thư đoàn cơ sở, bản thân phải gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào đoàn, thường xuyên khuyến khích, động viên đoàn viên tham gia các phong trào hoạt động đoàn góp phần xây dựng đoàn cơ sở, đơn vị ngày càng vững mạnh".

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ảnh 2

Tại buổi lễ giao lưu các gương tiêu biểu

Tại buổi lễ, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã trao giải “Cuộc thi sáng tác biểu trưng và bài hát tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027)”. Nhóm tác giả Nguyễn Thị Thúy Hiền – Vũ Đình Ty, nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh đoạt giải nhất với bài hát “Hân hoan đón chào Đại hội”. Chị Nguyễn Thị Thúy Hiền, Phó giám đốc phụ trách nhà văn hóa Thanh thiếu nhi cho biết: “Ca khúc chúng tôi đạt giải nhất và được tỉnh đoàn chọn làm bài ca chính thức của đại hội đoàn tỉnh Đắk Lắk”.

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ảnh 3

Trao giải cho các cá nhân, tập thể sáng tác bài hát đại hội

Năm 2022 là một năm đặc biệt của tuổi trẻ Việt Nam cũng như tuổi trẻ Đắk Lắk vì đây là năm đánh dấu sự kiện quan trọng, đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đoàn toàn quốc. Tỉnh đoàn phát động cuộc thi sáng tác ca khúc dành cho đại hội đoàn của tỉnh.

“Xuất phát từ tình cảm, đam mê khi tham gia nhiều hoạt động đoàn. Thời gian dài gắn bó với đoàn, bản thân cảm nhận được đoàn viên thanh niên và hoạt động phong trào mỗi người đã cống hiến, lăn xả, nó thể hiện bằng con số, việc làm cụ thể chính vì vậy trong phút chốc như thế tôi viết lên ca từ thể hiện tình yêu đối với công tác đoàn và đặc biệt tri ân những người trẻ đã cống hiến cả thanh xuân của mình cho đoàn”, chị Hiền bộc bạch.

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ảnh 4

Tác giả của bài ca chính thức đại hội đoàn tỉnh - chị Thúy Hiền và anh Đình Ty

Dịp này, thừa lệnh ủy quyền của BCH Trung ương đoàn, Ban thường vụ Tỉnh đoàn trao giải thưởng Lý Tự Trọng đối với đồng chí Võ Thị Mỹ Trinh, Phó Bí thư Huyện đoàn Cư M’gar.

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ảnh 5

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho đồng chí Võ Thị Mỹ Trinh

Chị Võ Thị Mỹ Trinh chia sẻ: “14 năm công tác, bản thân luôn làm việc và cống hiến, cố gắng để hoàn thành tốt nhất vai trò, trách nhiệm của người cán bộ đoàn, chưa bao giờ nghĩ mình được nhận giải thưởng cao quý này. Thành tích này là của cả tập thể, cùng nhau cố gắng phấn đấu, tôi tham mưu các kế hoạch chương trình tại cơ sở và người thực hiện là cả tập thể”.

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ảnh 6

Chị Mỹ Trinh tại triển lãm sách cơ quan Tỉnh đoàn Đắk Lắk

Nói về định hướng sắp tới, chị Trinh cho biết: “Ấp ủ của tôi trong thời gian tới sẽ tiếp tục giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh thiếu nhi khó khăn, làm sao cùng cấp ủy chính quyền địa phương đảm bảo công tác an sinh xã hội cho người dân nghèo, khó khăn”.

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ảnh 7

Chị Mỹ Trinh giao lưu với các gương thanh niên tiêu biểu

Theo chị Trinh, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh huyện làm rất tốt. Huyện đoàn triển khai kế hoạch, mỗi tổ chức cơ sở đoàn gắn với một địa chỉ nhân đạo, và hỗ trợ đến khi nào họ vượt qua được khó khăn ổn định kinh tế. Mô hình nuôi heo đất, đến cuối năm đập heo lấy quỹ đóng góp vào “Quỹ vận động vì người nghèo” của huyện để xây nhà đại đoàn kết cho người dân đó là cách làm thiết thực, cụ thể nhất của thanh niên trong thời gian qua trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ảnh 8

Mỗi gương thanh niên là một câu chuyện hay, một cách làm sáng tạo

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh, qua đó, xuất hiện nhiều gương điển hình trong thanh niên. Hôm nay, Ban thường vụ tỉnh đoàn tổ chức buổi lễ kịp thời tuyên dương, biểu dương đoàn viên thanh niên đã thực hiện tốt, trau dồi phẩm chất đạo đức học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Qua đây, kết hợp tuyên truyền thêm đến đông đảo đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh. Hiện nay nhiều gương có cách làm hay trong việc học tập làm theo Bác.

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ảnh 9

Lễ tuyên dương gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022

Trước thềm đại hội đoàn, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk xác định việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng, để các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn viên, thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đoàn các cấp. Nội dung này từ đầu năm Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai, hiện nay phong trào được đẩy mạnh đặc biệt trong tháng 3, tháng thanh niên.

MỚI - NÓNG