Tin mới vụ truy sát dã man cán bộ bảo vệ rừng ở Lâm Đồng

1 trong 5 nghi phạm bị bắt tại thôn Hang Hớt.
1 trong 5 nghi phạm bị bắt tại thôn Hang Hớt.
TPO - Nghi phạm thứ 5 trong vụ bao vây, đánh chém dã man đoàn cán bộ bảo vệ rừng tại tiểu khu 243A, đã ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng kể trên là K’Long Ha Hen (22 tuổi, trú tại thôn Hang Hớt, xã Mê Linh, Lâm Hà). 

K’Long Ha Hen đã đến cơ quan công an đầu thú vào ngày 15/8. Hiện đơn vị chức năng của công an tỉnh Lâm Đồng đã lấy lời khai của nghi phạm này.

Ha Hen là nghi phạm thứ 5 tham gia vụ bao vây, đánh chém đoàn cán bộ Ban quản lý rừng tại tiểu khu 243A vào ngày 8/8. Vụ việc này khiến ông Nguyễn Ái Tĩnh (cán bộ Ban Quản lý rừng Nam Ban) tử vong; anh Tân Khoa (nhân viên Ban Quản lý) và ông Triệu Vũ Hiệp (Phó Ban Lâm nghiệp xã Phi Tô) bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu, 7 xe máy bị đập hư hỏng. Ngoài ra, Trưởng Công an xã Phi Tô Lò Văn Quyền cũng bị thương nhẹ và bị lấy mất khẩu súng bắn đạn cao su.

Chiều ngày 13/8, khi các cơ quan chức năng vào thôn Hang Hớt thực hiện lệnh bắt các nghi phạm MBon Ha Hoàng (40 tuổi), Liêng Hót Ha Long (17 tuổi, con Ha Hoàng), Liêng Hót Ha Jêk (21 tuổi), Lơ Mu Ha Chăn (33 tuổi) thì bị đám đông dùng gạch, đá, gậy và ná cao su chống trả quyết liệt.   

Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng đã được triển khai để bảo vệ cho các lực lượng chức năng rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến hơn 10 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động bị thương. Cơ quan Công an đã bắt giữ một số đối tượng quá khích để điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.