Khởi tố vụ cán bộ bị chém chết giữa rừng Lâm Đồng

Anh Tân Khoa bị chấn thương sọ não đang điều trị tại bệnh viện.
Anh Tân Khoa bị chấn thương sọ não đang điều trị tại bệnh viện.
TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong vụ truy sát cán bộ quản lý rừng làm 1 người chết, nhiều người bị thương. Hiện 4 bị can đã bị bắt tạm giam, một đối tượng đã bỏ trốn.

Chiều tối 13/8, công an đã bắt Liêng Hót Ha Jêk (22 tuổi), Mơ Bon Ha Hoàng (40 tuổi), Liêng Hót Ha Long (17 tuổi, con Ha Hoàng) và Lơ Mu Ha Chăn (33 tuổi). Nghi can thứ 5 là K’ Long Ha Hen (22 tuổi) đã bỏ trốn khỏi nơi sinh sống.

Các bị can này đều trú tại thôn Hang Hớt, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Cơ quan chức xác định đây là những đối tượng đã trực tiếp tham gia vào việc chống đối lực lượng bảo vệ rừng và gây rối trật tự công cộng vào chiều ngày 8/8 tại tiểu khu 243A (xã Phi Tô, Lâm Hà).

Quá trình bắt các nghi can và trên đường ra khỏi thôn Hang Hớt vào chiều tối 13/8, nhiều cảnh sát cơ động đã bị nhóm người quá khích dùng đá, gỗ, ná cao su tấn công dẫn đến bị thương, phải vào bệnh viện chữa trị. Công an đã tạm giữ 2 trong số những người này.

Như Tiền Phong đã thông tin, chiều ngày 8/8, tổ công tác của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban và UBND xã Phi Tô ngăn chặn khoảng 16 người đang phá rừng, chiếm đất lâm nghiệp để làm rẫy tại tiểu khu 243A, xã Phi Tô. Trên đường đưa người vi phạm về xã để xử lý, các cán bộ đã bị đám đông (khoảng 50 người) bao vây, đánh, chém.

Hậu quả, ông Nguyễn Ái Tĩnh tử vong; anh Tân Khoa bị chấn thương sọ não, anh Triệu Văn Hiệp bị thương ở đầu và mặt, Trưởng Công an xã Phi Tô Lò Văn Quyền cũng bị thương nhẹ và bị lấy mất 1 khẩu súng bắn đạn cao su.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.