Ngăn phá rừng Lâm Đồng: Tổ công tác bị truy sát dã man

Anh Khoa bị thương nặng, được phẫu thuật tại Bệnh viện tỉnh.
Anh Khoa bị thương nặng, được phẫu thuật tại Bệnh viện tỉnh.
TP - Trong khi đang xử lý một vụ phá rừng, tổ công tác của xã Phi Tô (Lâm Hà, Lâm Đồng) và Ban QLRPH Nam Ban đã bị đám đông bao vây, đánh chém. Hậu quả, 1 cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ bị sát hại, 3 người khác bị thương, 7 xe mô tô bị phá hỏng, 1 súng bắn đạn cao su bị tước mất.

50 người bao vây, chém, đánh tổ công tác

Ngày 9/8, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp khẩn với các cơ quan chức năng để khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án nghiêm trọng khiến 4 người thương vong tại tiểu khu 243A thuộc địa bàn xã Phi Tô (Lâm Hà). Hiện trường đã được phong tỏa phục vụ công tác khám nghiệm và tiến hành điều tra để truy bắt các đối tượng gây án.

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Nam Ban, sáng 8/8, hai cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng của Ban đi kiểm tra rừng tại tiểu khu 243A (rừng trồng thay thế năm 2014) phát hiện khoảng 16 người (đồng bào dân tộc thiểu số thôn Hang Hớt xã Mê Linh) đang chặt phá rừng, dọn thực bì lấy đất làm nương rẫy.

Nhận được đề nghị hỗ trợ của Trạm, xã Phi Tô thành lập tổ công tác 16 người thuộc lực lượng công an xã, xã đội và Ban QLRPH Nam Ban. Tổ đã đến hiện trường để đưa những người phá rừng về UBND xã làm việc. Những người vi phạm vội gọi điện thoại kêu thêm hàng chục người đến hiện trường rồi bao vây,  đánh, chém tổ công tác.

Lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà cho biết, trước sự việc nghiêm trọng, khoảng 10 giờ 40 phút, Công an huyện phải huy động 40 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị trực thuộc và Ban QLRPH Nam Ban đến giải vây cho tổ công tác. Lực lượng tăng cường vào đến hiện trường thì phát hiện anh Triệu Vũ Hiệp (37 tuổi, Phó Ban Lâm nghiệp xã Phi Tô) bị thương ở đầu và mặt nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, 2 xe mô tô bị đập phá hư hỏng.

Cách đó khoảng 2km, ông Trương Ái Tĩnh (49 tuổi, cán bộ Ban QLRPH Nam Ban) bị thương nặng nằm bên bờ suối. Khi đoàn công tác đưa ông Tĩnh ra khỏi bờ suối lên thì bị đám đông lên tới 50 người cầm gậy gộc tấn công khiến anh Tân Khoa (21 tuổi, nhân viên Ban QLRPH Nam Ban) bị trọng thương. Ông Tĩnh cũng chết sau đó ít phút vì vết thương quá nặng. Đám đông còn đập phá làm hư hỏng 1 xe mô tô đặc chủng của cảnh sát giao thông.

15 giờ cùng ngày, lãnh đạo huyện Lâm Hà chỉ đạo công an huyện, hạt kiểm lâm vào hiện trường nhưng vẫn không khống chế được tình hình. Huyện đề nghị già làng xã Mê Linh cùng cán bộ thôn vào khuyên can, thuyết phục. Đến 16 giờ đám đông mới giải tán. Anh Khoa được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Tổ công tác bị tổn thất nặng nề

Sau khi sự việc xảy ra Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ông Tĩnh. Kết quả cho thấy ông Tĩnh bị bầm tím, đa chấn thương vùng bả vai, cổ tay, lưng và mạn sườn trái, gãy 6 xương sườn, tụ máu não, dập phổi. Cơ quan chức năng sau khi khám nghiệm đã chuyển thi thể cho gia đình lo hậu sự. Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn. UBND huyện chỉ đạo các ban ngành chức năng tổ chức lễ tang cho ông Tĩnh.

Ngăn phá rừng Lâm Đồng: Tổ công tác bị truy sát dã man ảnh 1

Rừng Lâm Hà bị xâm hại.

Tỉnh lại sau khi được phẫu thuật, anh Tân Khoa (quê Bình Định) cho biết vẫn bị đau đầu. Theo Trưởng phòng Khoa học-Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng Lê Văn Tiến, bệnh nhân Khoa  nhập viện lúc 18 giờ 50 ngày 8/8 trong tình trạng chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng. Trên đầu còn có một vết thương dài 7cm. 

Anh Triệu Vũ Hiệp (37 tuổi, Phó Ban Lâm nghiệp xã Phi Tô, huyện Lâm Hà) cũng được đưa vào nhập viện lúc 18 giờ 15 phút với vết thương trên đỉnh đầu dài 5cm cùng nhiều vết xước trên má. Bệnh viện đã khâu vết thương và đang tiếp tục theo dõi tình trạng bệnh nhân. “Mình đội mũ bảo hiểm mà đầu còn bị đánh ra thế này. Cái mũ vỡ tan tành. Nếu không có mũ chắc cũng mất mạng rồi”, anh Hiệp nói. Trưởng Công an xã Phi Tô Lò Văn Quyền cũng bị thương nhẹ và bị lấy mất 1 khẩu súng bắn đạn cao su. Tại hiện trường có tới 7 chiếc mô tô bị đập phá.

Các ban ngành chức năng huyện Lâm Hà đang làm công tác tư tưởng để đồng bào dân tộc thôn Hang Hớt tố giác tội phạm; vận động con em, người thân vi phạm pháp luật ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra. UBND Huyện Lâm Hà cũng đã chỉ đạo Công an huyện báo cáo Công an tỉnh Lâm Đồng, hoàn thiện các thủ tục để khởi tố vụ án.

MỚI - NÓNG