Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp giữa doanh nhân trẻ Việt Nam - Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đẩy mạnh giao thương, xúc tiến đầu tư giữa các doanh nghiệp trẻ hai nước; kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên phát triển bền vững; thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp giữa doanh nhân trẻ Việt Nam – Campuchia... là những nội dung được trao đổi và làm việc giữa lãnh đạo T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và T.Ư Hội LHTN Campuchia.

Ngày 23/10, tại Hà Nội, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia.

Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp giữa doanh nhân trẻ Việt Nam - Campuchia ảnh 1

Anh Đặng Hồng Anh tặng quà anh Hun Many tại buổi làm việc. Ảnh: BTC

Dự chương trình, phía Việt Nam có anh Nguyễn Hải Minh - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam; anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Phía Campuchia có anh Hun Many - Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Thanh niên, Thể thao, Văn hóa, Tôn giáo và Du lịch của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ trẻ Campuchia, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia; ông Chay Navuth - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.

Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp giữa doanh nhân trẻ Việt Nam - Campuchia ảnh 2

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Anh Đặng Hồng Anh cho biết, những năm qua, quan hệ hợp tác, đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, trong đó có tổ chức thanh niên hai nước ngày càng được tăng cường, đi vào chiều sâu mang lại lợi ích thiết thực cho thanh niên hai nước nói chung và đội ngũ doanh nhân trẻ nói riêng.

Anh Đặng Hồng Anh bày tỏ mong muốn qua vai trò cầu nối của Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia, Hội Doanh nhân trẻ hai nước sẽ có thêm nhiều cơ hội kết nối, tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh, đem lại các lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp hội viên hai nước.

Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp giữa doanh nhân trẻ Việt Nam - Campuchia ảnh 3

Anh Hun Many phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Anh Hun Many cảm ơn sự đón tiếp và những tình cảm tốt đẹp mà Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đã dành cho đoàn; thông tin một số nét chính về quá trình hoạt động của Hội LHTN Campuchia.

Trao đổi tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Trong đó, có việc đẩy mạnh giao thương, xúc tiến đầu tư giữa các doanh nghiệp trẻ hai nước; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội; kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên phát triển bền vững; thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp giữa doanh nhân trẻ Việt Nam – Campuchia.

Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp giữa doanh nhân trẻ Việt Nam - Campuchia ảnh 4

Anh Nguyễn Hải Minh mong muốn thông qua Hội LHTN Campuchia, Hội Doanh nhân trẻ hai nước sẽ sớm có các hoạt động kết nối thực chất, hiệu quả. Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi làm việc, anh Nguyễn Hải Minh – Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam cho biết, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là một trong những tổ chức thành viên nòng cốt trong hệ thống Đoàn, Hội, đóng vai trò quan trọng, then chốt trong công tác đoàn kết, tập hợp, kết nối cộng đồng doanh nhân trẻ tích cực sản xuất – kinh doanh và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Anh Nguyễn Hải Minh mong muốn, sau buổi làm việc này, thông qua Hội LHTN Campuchia, Hội Doanh nhân trẻ hai nước sẽ sớm có các hoạt động kết nối thực chất, hiệu quả, làm giàu thêm quan hệ truyền thống láng giềng tốt đẹp, son sắt Việt Nam – Campuchia.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Trung ương Hội LHTN Campuchia đã tham quan mô hình Công viên giải trí Thiên đường Bảo Sơn của Tập đoàn Bảo Sơn - hội viên của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.