Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Hội LHTN Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 22/10, tại Hà Nội, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Campuchia.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Hội LHTN Campuchia ảnh 1

Quang cảnh buổi tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Hội LHTN Campuchia. Ảnh: Xuân Tùng

Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Hội LHTN Campuchia thăm và làm việc tại Việt Nam do anh Hun Many - Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, thanh niên, thể thao, văn hóa, tôn giáo và du lịch của Quốc hội, Chủ tịch nhóm Nghị sĩ trẻ Campuchia, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia làm trưởng đoàn.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Hội LHTN Campuchia ảnh 2

Anh Bùi Quang Huy trao đổi tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng

Tại buổi tiếp, anh Bùi Quang Huy bày tỏ vui mừng chào đón đoàn đại biểu cấp cao Hội LHTN Campuchia sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào đúng dịp hai nước long trọng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Anh Bùi Quang Huy chúc mừng những thành tựu của Campuchia trong xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19, nhanh chóng mở cửa, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thành công bầu cử Hội đồng xã, phường lần thứ V.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Hội LHTN Campuchia ảnh 3

Anh Hun Many trao đổi tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Hun Many cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo T.Ư Đoàn dành cho đoàn đại biểu và thông tin về quá trình hoạt động của Hội LHTN Campuchia.

Anh Hun Many cho biết mối quan hệ giữa tổ chức thanh niên hai nước là anh em, bạn bè; mong T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ủng hộ sự hợp tác giữa hai tổ chức Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia; đồng thời tiếp tục vun đắp tình hữu nghị và đẩy nhanh các hợp tác thanh niên trong thời gian tới để gìn giữ mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước và truyền lại cho thế hệ tiếp theo.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Hội LHTN Campuchia ảnh 4

Đoàn đại biểu Campuchia tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng

Trao đổi tại buổi tiếp, anh Bùi Quang Huy đồng tình với những đề xuất của anh Hun Many và cho biết tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn tuyên truyền để thế hệ trẻ giữ mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Ngay từ nhỏ chúng tôi đã giáo dục các em quan hệ Việt Nam - Lào và Campuchia là anh em. Trong suy nghĩ của chúng tôi luôn coi Campuchia là anh em. Vì vậy hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác để giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước”, anh Huy nói.

Anh Huy mong muốn, các tổ chức thanh niên của hai nước tiếp tục tăng cường công tác giáo dục cho thanh niên về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Hội LHTN Campuchia ảnh 5
Anh Bùi Quang Huy đề nghị tổ chức Hội LHTN của hai nước sẽ ký kết thành công Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027. Ảnh: Xuân Tùng

“Với vai trò là Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, tôi sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp phát huy vai trò nòng cốt chính trị đối với Hội LHTN Việt Nam các cấp trong việc phối hợp chặt chẽ với Hội LHTN Campuchia tăng cường triển khai các hoạt động hợp tác thanh niên Việt Nam - Campuchia, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia”, anh Huy nói.

Anh Huy đề nghị tổ chức Hội LHTN của hai nước sẽ ký kết thành công Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027 nhân dịp chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam này và triển khai nghiêm túc các nội dung trong Thoả thuận hợp tác.

Bên cạnh đó, quan tâm, tăng cường các hoạt động giao lưu hợp tác thanh niên ở các tỉnh biên giới hai nước. Hội LHTN và tuổi trẻ hai nước tiếp tục thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động giao lưu hợp tác thanh niên đa phương trong khu vực và trên thế giới, nhất là trong cơ chế hợp tác thanh niên ASEAN.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Hội LHTN Campuchia ảnh 6
Anh Bùi Quang Huy tặng quà lưu niệm tới anh Hun Many. Ảnh: Xuân Tùng
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Hội LHTN Campuchia ảnh 7
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.