Đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm triển khai các cơ chế, chính sách đối với thanh niên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc thực hiện các nội dung của Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam.

Ngày 21/10, đoàn công tác Ủy ban Quốc gia (UBQG) về Thanh niên Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Dự và chủ trì buổi làm việc có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam; bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên ảnh 1

Đoàn công tác UBQG về Thanh niên Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Yên Bái. Ảnh: Xuân Tùng

Theo báo cáo, thanh niên Yên Bái độ tuổi 16 - 30 có hơn 175 nghìn người; trong đó thanh niên dân tộc thiểu số hơn 109 nghìn người. Triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, UBND tỉnh Yên Bái đã chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện.

Hằng năm, tỉnh Yên Bái đều xây dựng kế hoạch tuyển sinh đào tạo nghề. Tính đến ngày 30/6/2022, toàn tỉnh đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho hơn 13,2 nghìn lao động (đạt 68% kế hoạch, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2021); trong đó từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội cho hơn 6,6 nghìn người; vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm hơn 1,1 nghìn người, xuất khẩu lao động 70 người. Đã chuyển dịch 4,9 nghìn lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức tuyên truyền tư vấn, hướng nghiệp miễn phí hơn 24 nghìn lượt người. Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 2 nghìn lượt học sinh, 624 lượt phụ huynh học sinh tại các trường học cơ sở trên địa bàn.

Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 đã được triển khai tới 100% cán bộ, đảng viên và thanh niên. Việc bố trí nguồn lực Chương trình được lồng ghép với tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

Toàn tỉnh hiện có 406 cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên. Hằng năm, tỉnh Yên Bái đưa đội ngũ cán bộ trẻ vào dự nguồn và triển khai đưa đội ngũ cán bộ trẻ tăng cường tới các vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng cao. Đồng thời, triển khai chương trình thanh niên Yên Bái sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên ảnh 2

Các đại biểu đã trao đổi nhiều nội dung, đề xuất. Trong ảnh, chị Nguyễn Thị Ngà - Tổng Thư ký UBQG về Thanh niên Việt Nam trao đổi ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình làm việc, các đại biểu đã quan tâm, trao đổi về nhóm cơ chế, chính sách liên quan đến thanh niên dân tộc thiểu số; hỗ trợ nhóm thanh niên bị ảnh hưởng do dịch COVID-19; nhóm chính sách liên quan đến vui chơi, giải trí văn hóa, chính sách để thanh niên tham gia bảo tồn và giữ gìn các giá trị văn hóa của các dân tộc; quản lý thanh niên và tư vấn, đào tạo nghề cho thanh niên địa phương; công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trẻ...

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên ảnh 3

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tùng

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đề nghị đoàn công tác của UBQG về thanh niên Việt Nam nghiên cứu tham mưu Bộ Nội vụ, các bộ, ngành tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách đối với thanh niên trên các lĩnh vực như: hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, vay vốn phát triển sản xuất giải quyết việc làm, dạy nghề, chính sách đối với thanh niên tình nguyện công tác tại các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn…

Triển khai các cơ chế đối với thanh niên

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030 thời gian qua.

Trong đó, có nhiều nội dung nổi bật như công tác định hướng, đào tạo nghề và giúp thanh niên có việc làm ổn định; chuyển dịch lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số; chính sách phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên ảnh 4
Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tùng
"Tổ chức thực hiện đề án hỗ trợ phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, xây dựng và hình thành các mô hình kinh tế điển hình của thanh niên, khơi dậy khát vọng vươn lên của thanh niên qua phát huy vai trò thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đây là việc rất quan trọng, đặc biệt là với những tỉnh Tây Bắc, tỉnh nghèo, nếu không có những dự án khơi dậy ý chí, khát vọng làm giàu của thanh niên thì rất khó phát triển. Thanh niên là lực lượng rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, anh Bùi Quang Huy đề nghị UBND tỉnh Yên Bái quan tâm triển khai nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị về vị trí và vai trò của thanh niên trong thời kỳ mới; rà soát sửa đổi, bổ sung thay thế, bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp với các quy định của Luật Thanh niên; mạnh dạn giao cho tổ chức Đoàn thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại những địa bàn khó khăn.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm triển khai các cơ chế, chính sách được quy định trong Luật Thanh niên như cơ chế đối thoại thanh niên, Tháng Thanh niên, nguồn lực thực hiện chính sách thanh niên, khởi nghiệp thanh niên... Tiếp tục quan tâm đối tượng thanh niên là lao động tự do, thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện chuyển việc chuyển đổi nghề cho thanh niên theo thực tiễn của tỉnh.

Anh Bùi Quang Huy cũng đề nghị UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc thực hiện các nội dung của Luật Thanh niên, của Chiến lược phát triển thanh niên.

MỚI - NÓNG