Trung ương Đoàn tham gia trồng mới 101.000 cây xanh rừng đầu nguồn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Năm 2022, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia trồng mới 101.000 cây xanh tại các khu vực rừng đầu nguồn trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Ngày 22/10, tại thôn Thanh niên lập nghiệp (xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk), Trung ương Đoàn và Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức lễ tổng kết chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2022.

Trung ương Đoàn tham gia trồng mới 101.000 cây xanh rừng đầu nguồn ảnh 1

Lãnh đạo trung ương và lãnh đạo tỉnh tham dự chương trình

Tham dự lễ tổng kết có anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương đoàn; đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo các sở ban, ngành tỉnh và huyện Ea Súp; đại diện lãnh đạo Suntory PepsiCo Việt Nam.

Trung ương Đoàn tham gia trồng mới 101.000 cây xanh rừng đầu nguồn ảnh 2

Anh Ngô Văn Cương (bìa trái) cùng các đại biểu tham gia trồng cây

Theo kế hoạch, năm 2022, ban tổ chức chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” trồng mới 50.000 cây xanh tại các khu vực rừng đầu nguồn. Trong quá trình phối hợp triển khai, Ban tổ chức nhận thấy sự vào cuộc và cam kết của các cấp chính quyền địa phương trong việc trồng chăm sóc và bảo vệ số lượng cây xanh từ chương trình; tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân các vấn đề về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chương trình hướng đến sự phát triển bền vững, hài hoà giữa bảo vệ tài nguyên nước, môi trường.

Ban tổ chức đã quyết định bổ sung thêm 51.000 cây xanh vào chương trình năm nay, tăng tổng số lượng cây xanh triển khai năm 2022 là 101.000 cây. Trong đó trồng 76.000 cây với diện tích hơn 63ha tại huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) và trồng 25.000 cây với diện tích hơn 14ha tại huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông).

Trung ương Đoàn tham gia trồng mới 101.000 cây xanh rừng đầu nguồn ảnh 3

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi lễ

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng chính phủ, trong giai đoạn 5 năm trồng mới 1 tỷ cây xanh, Trung ương đoàn và các cấp, bộ đoàn đặt ra chỉ tiêu trồng 100 triệu cây xanh. Thời gian qua, Trung ương đoàn đã phối hợp với nhiều đơn vị để tổ chức thực hiện. Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ trồng mới và chăm sóc tối thiểu 1 cây xanh trong 1 năm.

Trung ương Đoàn tham gia trồng mới 101.000 cây xanh rừng đầu nguồn ảnh 4

Đơn vị tổ chức thực hiện trồng rừng và đơn vị đồng hành được tặng hoa và thư cảm ơn

“Qua 2 năm triển khai đoàn viên, thanh niên và người dân rất tích cực cùng tham gia và triển khai rất tốt chương trình này. Thông qua chương trình, chúng tôi làm mô hình điểm để nhân rộng cũng như tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, đoàn viên, thanh niên trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cụ thể là các hoạt động trồng cây xanh. Thông qua chương trình này mong muốn Việt Nam ta trong thời gian tới, xanh hơn, tươi đẹp hơn và bền vững hơn”, anh Ngô Văn Cương nhấn mạnh.

Trung ương Đoàn tham gia trồng mới 101.000 cây xanh rừng đầu nguồn ảnh 5
Chị H Giang Niê, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại buổi lễ, chị H Giang Niê, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk cho biết, tuổi trẻ Đắk Lắk sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình; vai trò, tác dụng to lớn, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng đầu nguồn bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân. Tuổi trẻ toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 1,5 triệu cây xanh, giai đoạn 2022-2027; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Cam kết xanh” và vận động đoàn viên, thanh thiếu niên thực hiện “Hành động xanh”.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên cùng người dân thực hiện tốt phong trào trồng cây, trồng rừng bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật trong thanh thiếu niên và toàn xã hội.

Trung ương Đoàn tham gia trồng mới 101.000 cây xanh rừng đầu nguồn ảnh 6

Anh Ngô Văn Cương và các đại biểu tham gia cắt băng bảng lưu niệm

Qua 4 tháng tổ chức thực hiện, Ban tổ chức chương trình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân cả nước. Theo đó, cuộc vận động “Cam kết xanh” đã nhận được 108.999 lượt đăng ký thực hiện cam kết, đạt tỉ lệ 435,9% so với mục tiêu kế hoạch đề ra, từ đó, đã ghi nhận hơn 10.000 “Hành động xanh” được thực hiện, đóng góp 44.657 cây xanh ảo, đạt tỉ lệ 446,57% so với mục tiêu kế hoạch.

Cùng với đó, hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rừng, vấn đề bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, các vấn đề về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được truyền thông rộng rãi trên các trang mạng xã hội.

Trung ương Đoàn tham gia trồng mới 101.000 cây xanh rừng đầu nguồn ảnh 7

Ký kết biên bản cam kết chăm sóc, bảo vệ cây được trồng

Dịp này, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND huyện Ea Súp ký kết biên bản cam kết chăm sóc, bảo vệ cây được trồng và chăm sóc phát triển cây trong 3 năm đầu.

Trung ương Đoàn tham gia trồng mới 101.000 cây xanh rừng đầu nguồn ảnh 8

Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao giải cuộc thi ảnh và video clip "Triệu cây xanh"

Ban tổ chức chương trình trao giải cuộc thi ảnh và video clip, trao huy chương giải chạy bộ và đi bộ "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" cho các cá nhân đạt giải; tặng quà cho đồn biên phòng Ea H’leo, đội quản lý bảo vệ rừng thôn thanh niên lập nghiệp.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.