Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Quảng trường nhà Quốc hội với nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu Chính phủ.
Trong thời gian ở thăm Lào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn (Choummaly Sayasone); hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông (Thongsinh Thammavong); hội đàm với Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn và chứng kiến lễ ký hợp tác phát triển kinh tế giữa hai nước; tiếp Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam và gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đặt vòng hoa viếng Tượng đài chiến sỹ vô danh.
Trước đó, tại Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Lào Bua-xỏn Búp-phả-văn.
Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước và trao đổi sâu rộng các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Hai Thủ tướng bày tỏ hết sức vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng.
Đặc biệt quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có bước khởi sắc đáng khích lệ, quan hệ văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa hai nước cũng ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả.
Kim ngạch thương mại hai nước đang tăng dần hàng năm do hai bên đang thực hiện tốt các chính sách ưu đãi thương mại. Về đầu tư, Việt Nam đã có nhiều dự án đầu tư tại Lào với số vốn gần 500 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực điện lực, lâm nghiệp, khảo sát và khai khoáng, giao thông vận tải.
Các dự án trồng cây công nghiệp như cao su, cà phê, hạt tiêu, sắn…tại các tỉnh Nam Lào đang phát huy hiệu quả. Hợp tác giáo dục, đào tạo là lĩnh vực hợp tác chiến lược lâu dài và được lãnh đạo hai bên thường xuyên quan tâm thúc đẩy và đã đạt kết quả tốt đẹp.
Hai Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh và khẳng định quyết tâm sẽ cùng nhau xây dựng các cơ chế, chính sách khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của mỗi bên, tăng cường hợp tác ngày càng có hiệu quả cao hơn giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật trong tình hình mới.
Hai bên nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh hợp tác giao lưu giữa các ngành, địa phương và các đoàn thể quần chúng. Hai bên thỏa thuận sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương hai nước tổ chức trọng thể và thiết thực lễ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 30 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2007.
Về tình hình khu vực, hai bên khẳng định quyết tâm sẽ cùng với Campuchia xây dựng thành công khu vực tam giác phát triển giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.
Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn đã chứng kiến lễ ký kết bổ sung Hiệp định năng lượng giữa hai Chính phủ, biên bản ghi nhớ về phát triển dự án thủy điện Sê-ka-mản không và Sê-ka-mản bốn với tổng công suất 104 MW, khảo sát tìm kiếm mỏ sắt và thiếc, dự án trồng cao su, bản thỏa thuận về các mặt hàng ưu đãi thuế suất...
Hôm nay (20/12), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ rời thủ đô Viêng Chăn sang Bangkok thăm chính thức Vương quốc Thái Lan theo lời mời của Thủ tướng Su-ra-dút Chu-la-nôn (Surayud Chulanont).