TPO - Tại phiên thảo luận nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu liên quan đến đề xuất về khoản cho vay đặc biệt có lãi suất 0%/năm, cho vay đặc biệt không có tài sản đảm bảo.
TPO - Dù đạt nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng tín dụng xanh bình quân 21%/năm, song triển khai vẫn gặp khó khiến nhiều ngân hàng chưa phát sinh dư nợ tín dụng xanh.
TPO - Sau khi nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, cùng một số nội dung quan trọng khác.
TPO - Sáng 25/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố quyết định thành lập và ra mắt Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 14, được đặt tại TP. Cần Thơ, trên cơ sở hợp nhất 5 chi nhánh tỉnh thành gồm Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Vĩnh Long. Giám đốc, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực này cũng được công bố.
TPO - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Dự báo, thống kê; Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC); Phó Tổng Giám đốc CIC và giao Quyền Tổng Giám đốc CIC.
TPO - Năm nay đã có 2 ngân hàng 0 đồng được chuyển giao bắt buộc, hai ngân hàng còn lại cũng đang chuẩn bị được phê duyệt. "Việc này đánh dấu một giai đoạn chưa từng có tiền lệ", Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nói.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiết kiệm chi phí, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, giảm lãi vay cho doanh nghiệp và người dân để thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm nay và đầu năm 2025.
TPO - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, khi thực hiện chống vàng hóa và chống đô la hóa, thì “không khuyến khích người dân nắm giữ vàng”.
TPO - “Trên thế giới, giá vàng tăng cao rồi lại xuống trong ngày, nên người ta phải cân nhắc khi bán, mua để quản lý rủi ro. Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo, vàng là mặt hàng biến động rất phức tạp, khó lường. Nếu đầu tư mặt hàng này sẽ chịu rủi ro và cũng có thể mất tiền khi mua bán”, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng nói.
TPO - Tại phiên chất vấn trong kỳ họp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thay mặt Chính phủ làm rõ các vấn đề có liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội vào cuối phiên chất vấn.
TPO - Nhắc đến vụ việc ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng đây là một sự cố rút tiền hàng loạt quy mô lớn chưa từng có tiền lệ, ảnh hưởng lan truyền đến thanh khoản của các tổ chức tín dụng và niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài.
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát tình hình tài chính và chuẩn bị sẵn sàng tài liệu để tổ chức lễ chuyển giao 2 ngân hàng 0 đồng.
TPO - Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo từ nay đến cuối năm tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, công khai lãi suất cho vay bình quân.
TPO - Sáng 7/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.
TPO - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong năm 2023 dư âm của sự cố rút tiền hàng loạt tại SCB vào cuối năm 2022 vẫn còn, cộng hưởng với tác động đổ vỡ của một số ngân hàng tại Mỹ và châu Âu... là những yếu tố tác động không thuận tới thanh khoản, tâm lý người dân và doanh nghiệp. Tuy vậy, hệ thống tổ chức tín dụng vẫn cơ bản hoạt động ổn định.
TPO - “Nếu chỉ quy định thì không thể xử lý triệt để được, bởi vì quy định là để có căn cứ khi người ta sai phạm thì mình xử lý được. Quan trọng nhất đó là vấn đề tổ chức thực hiện”, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nêu.
TPO - Ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng Giám đốc VPBank - cho biết: "Không có ngành nào được Thủ tướng quan tâm như bất động sản". Theo ông Vinh, 70-80% khó khăn của thị trường này không nằm ở lãi suất ngân hàng mà là các quy định, chính sách của Nhà nước là pháp lý, quá trình thực thi.
TPO - Thời gian qua có 18 UBND cấp tỉnh công bố dự án tham gia chương trình với 53 dự án, đến nay có 105 tỷ đồng cho 3 dự án ở 3 tỉnh, thành phố được giải ngân.
TPO - “Tổ công tác cũng như Hiệp hội Bất động sản TPHCM đã nhận diện được khoảng 70% nguyên nhân dẫn đến những khó khăn đó là về pháp lý… Khi những yếu tố về pháp lý được tháo gỡ thì chắc chắn tín dụng sẽ được tăng theo”, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho hay.
TPO - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, tháng 10/2022 có sự kiện xảy ra rút tiền hàng loạt tại Ngân hàng SCB. Lúc này Ngân hàng Nhà nước phải tập trung ưu tiên, đảm bảo an toàn hệ thống, ngăn ngừa nguy cơ đổ vỡ như các ngân hàng trên thế giới.
TPO - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng vừa có báo cáo gửi tới Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn. Trong đó có việc xử lý các ngân hàng thuộc diện yếu kém.
TPO - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định, tới đây sẽ tập trung vào việc nới lỏng tín dụng để các tổ chức, cá nhân tiếp cận được nguồn vốn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.
TPO - Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, hai ngân hàng của Mỹ là Silicon Valley Bank và First Republic Bank, có tổng tài sản trên 200 tỷ USD, nợ xấu rất thấp chỉ dưới 1%, có lãi liên tiếp từ năm 2010 đến nay, nhưng vẫn bị rủi ro rút tiền hàng loạt.
TPO - Để đảm bảo có cơ chế ứng phó kịp thời khi phát sinh trường hợp tổ chức tín dụng (TCTD) bị rút tiền hàng loạt có nguy cơ ảnh hưởng, đe dọa an toàn hệ thống, dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) bổ sung quy định về các biện pháp xử lý khi có sự cố rút tiền hàng loạt.
TPO - "Cho đến nay, các ngân hàng yếu kém đã trình xin chủ trương cấp có thẩm quyền và hiện nay Ngân hàng Nhà nước, các bộ, các ngành dưới sự chỉ đạo của Chính phủ đang thực hiện rất quyết liệt", Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho hay.
TPO - Sáng 21/5, nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng và làm việc tại Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Yuzaki Hidehiko - Thống đốc tỉnh Hiroshima.
TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định, ngân hàng được coi là huyết mạch của nền kinh tế; chuyển đổi số cần chuyển đổi cả tư duy, nhận thức và hành động; phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; không phát sinh thủ tục phiền hà cho người dân và doanh nghiệp...