New York thay đổi số liệu thống kê, thêm 12.000 ca tử vong vì COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Bloomberg
Ảnh minh hoạ: Bloomberg
TPO - Tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở New York đã tăng thêm 12.000 ca, lên hơn 55.000 ca sau khi Thống đốc Kathy Hochul tuyên bố “công chúng có quyền biết sự thật”.

Trong cuộc phỏng vấn với RPN hôm thứ Tư, bà Hochul cho biết chính quyền New York quyết định điều chỉnh số ca tử vong chính thức của bang này để phù hợp với dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Số người chết được cập nhật là gần 55.400. Con số này cao hơn 12.000 ca so với báo cáo 43.300 ca tử vong ghi nhận dưới thời người tiền nhiệm Andrew Cuomo, trước khi ông từ chức vì vướng bê bối quấy rối tình dục.

“Công chúng xứng đáng được biết những gì đã xảy ra. Dù đó là điều tốt hay xấu thì họ cũng cần biết sự thật. Đó là cách chúng tôi khôi phục lòng tin. Chúng tôi không thể và cũng không muốn che giấu những con số đó”, bà Hochul nói, dường như ngầm chỉ trích ông Andrew Cuomo.

Theo bà Hochul, con số thống kê mới bao gồm cả những người được phỏng đoán và những người được xác nhận tử vong do COVID-19.

Trong khi đó, thống kê của chính quyền ông Cuomo chỉ bao gồm số ca tử vong của những người đã nhận kết quả dương tính, đồng thời loại trừ những bệnh nhân tử vong tại nhà, trong nhà tù, trong các cơ sở bảo trợ xã hội dành cho người khuyết tật…

Việc cập nhật thêm 12.000 ca tử vong đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ ở New York. Thượng nghị sĩ bang New York - Julia Salazar (đảng Dân chủ) viết trên Twitter: “Thật tàn khốc và kinh hoàng. Không chỉ che giấu số ca tử vong trong viện dưỡng lão, cựu Thống đốc Cuomo và chính quyền của ông còn thống kê sai tổng số người chết vì COVID-19 ở New York.”

Hồi tháng Một, báo cáo của Tổng chưởng lý New York cho thấy bang này có thể đã thống kê thiếu tới 50% số ca tử vong tại viện dưỡng lão.

Tuy nhiên, bê bối ở viện dưỡng lão đã bị lu mờ bởi cuộc điều tra quấy rối tình dục trong những tháng cuối cùng tại vị của ông Cuomo.

Bất chấp những thất bại trong chính sách COVID-19 và sự thiếu minh bạch, ông Cuomo vẫn được những tờ báo theo khuynh hướng tự do phong là “anh hùng” vì đã “dũng cảm” đối đầu với cựu Tổng thống Donald Trump.

Theo RT
MỚI - NÓNG