Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất máy bay không người lái Bayraktar ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công ty Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu xây dựng một nhà máy sản xuất máy bay không người lái (UAV) tấn công Bayraktar ở Ukraine.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshin ngày 13/7 xác nhận: "Chúng ta đang nói về việc sản xuất UAV trên lãnh thổ Ukraine. Nhà máy hiện bắt đầu được xây dựng và chúng tôi đang thực hiện các bước đầu tiên".

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất máy bay không người lái Bayraktar ở Ukraine ảnh 1

Kiev và Ankara đã ký thỏa thuận xây dựng một nhà máy của công ty Baykar ở Ukraine vào tháng 2/2022, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn thỏa thuận vào tháng 12/2022.

Ngày 22/6/2023, Baykar đã nhận được giấy phép sản xuất UAV ở Ukraine. Theo Giám đốc điều hành Haluk Bayraktar, công ty dự định sản xuất UAV Bayraktar TB2 và Bayraktar Akinci ở Ukraine. Việc sản xuất UAV sẽ bắt đầu vào năm 2025, tổng vốn đầu tư vào dự án khoảng 95 triệu USD.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov, máy bay không người lái được trang bị động cơ do Ukraine sản xuất và cơ sở này cũng sẽ bao gồm một trung tâm đào tạo phi công Ukraine.

Bayraktar TB2 là UAV tầm trung của Thổ Nhĩ Kỳ, được quốc tế công nhận về hiệu quả hoạt động và đã được triển khai thành công trong các hoạt động quân sự khác nhau.

Bayraktar TB2 được trang bị các hệ thống tiên tiến như camera độ phân giải cao, cảm biến nhiệt và đạn dẫn đường bằng laser.

Với độ bền chuyến bay kéo dài và khả năng tình báo theo thời gian thực, Bayraktar TB2 cung cấp hỗ trợ giám sát, trinh sát và thu thập mục tiêu có giá trị cho lực lượng mặt đất. Ngoài ra, nó có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu của kẻ thù, bao gồm xe bọc thép, công sự và quân nhân, góp phần tăng hiệu quả hoạt động trên chiến trường.

Trong khi đó, Bayraktar Akinci được thiết kế với nhiều nhiệm vụ, bao gồm tấn công chiến lược, tấn công tên lửa và chế áp hệ thống phòng không của đối phương. Máy bay có thể đem theo nhiều loại tên lửa, bom và đạn thông minh.

UAV thế hệ mới này được điều khiển bằng 6 bộ xử lý và một hệ thống dẫn đường bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Ngoài ra máy bay còn được trang bị một radar mảng pha quét điện tử chủ động tối tân, cụm khí tài quang điện tử có độ nhạy rất cao. Với những thiết kế hiện đại này, Bayraktar Akinci được kỳ vọng trong việc hỗ trợ các máy bay chiến đấu thế hệ mới.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG