Australia triển khai máy bay trinh sát E-7A tới châu Âu hỗ trợ Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Australia đang triển khai máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không tới châu Âu để hỗ trợ Ukraine.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Đức, Olaf Scholz, tại Berlin vào thứ Hai đã công bố: "Chính phủ Australia sẽ gửi một máy bay giám sát đến Đức để giúp theo dõi dòng hàng viện trợ quân sự và nhân đạo vào Ukraine".

Theo thông báo, Không quân Hoàng gia Australia có kế hoạch triển khai máy bay E-7A Wedgetail trong sáu tháng kể từ tháng 10/2023 với nhiệm vụ bảo vệ các trung tâm hậu cần cung cấp cho Ukraine.

Australia triển khai máy bay trinh sát E-7A tới châu Âu hỗ trợ Ukraine ảnh 1

E-7A Wedgetail của Không quân Hoàng gia Australia.

E-7A Wedgetail sẽ hoạt động trong không phận châu Âu nhưng không bay vào lãnh thổ Ukraine, Nga hay Belarus. Việc triển khai lực lượng sẽ bao gồm tối đa 100 người bao gồm phi hành đoàn và nhân viên hỗ trợ.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong nhấn mạnh rằng: "Việc triển khai máy bay E-7A Wedgetail của Australia là một minh chứng khác cho thấy sự hỗ trợ của chúng tôi đối với Ukraine".

Cam kết được đưa ra trong bối cảnh liên minh hỗ trợ Ukraine kêu gọi Chính phủ Australia tăng cường đóng góp cho Ukraine. Hai tuần trước, nước này cũng đã công bố một gói hỗ trợ trị giá 110 triệu USD cho Kiev bao gồm phương tiện quân sự, đạn dược và tài trợ nhân đạo.

Máy bay trinh sát E-7A Wedgetail thiết kế trên nền tảng Boeing 737-700, được trang bị radar giám sát tầm xa, radar thứ cấp cũng như các hệ thống liên lạc và truyền dữ liệu chiến thuật để đưa ra cảnh báo sớm.

Cốt lõi của E-7A là cảm biến mảng quét điện tử đa chức năng (MESA) của Northrop Grumman, cung cấp khả năng bao quát 360 độ. Đồng thời, Wedgetail cũng có khả năng liên lạc và chia sẻ dữ liệu mạnh mẽ cho phép nó truyền thông tin liên quan đến các phương tiện khác trên không, cũng như trên biển và trên mặt đất.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG