Đội ngũ công nhân mỏ than thời này xuất thân từ những người nông dân nghèo khổ ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ bị địa chủ phong kiến và bọn cường hào gian ác áp bức bóc lột phải ra mỏ làm phu kiếm sống. Một số khác là anh em thợ thủ công bị thất nghiệp phiêu bạt ra đất mỏ làm ăn. Công việc khai thác mỏ lúc này hoàn toàn là thủ công hết sức nặng nhọc, vất vả. Mỗi ngày thợ phải làm từ 10-12 giờ, tiền lương ít ỏi, cuộc sống cơ cực lại thường xuyên bị bọn cai ký đánh đập bớt xén. Điều kiện ăn ở sinh sống rất lầm than.
Phải đến năm 1955, khi Vùng mỏ được giải phóng, đời sống, điều kiện làm việc của công nhân mỏ mới được cải thiện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, những người thợ mỏ bắt tay vào kiến thiết và xây dựng các mỏ. Họ không ngừng hăng say, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm trong lao động, xây dựng nên một Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản vững mạnh. Xin giới thiệu tới độc giả chùm ảnh về điều kiện làm việc của thợ mỏ, về công nghệ khai thác than xưa và nay.
Hệ thống máy xúc, xe vận tải hiện đại trên khai trường của Công ty CP Than Hà Lầm.
Người thợ mỏ chuyển than bằng xe goòng dưới thời Pháp. (Ảnh Tư liệu Bảo tàng Quảng Ninh)
Ngày nay, than được vận chuyển bằng tàu hoả, tàu thuỷ, bằng xe ô tô, băng tải. (Ảnh chụp tại Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng).
Dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, công nhân lầm than, đói khổ, điều kiện làm việc nguy hiểm, thiếu thốn. (Ảnh Tư liệu Bảo tàng Quảng Ninh)
Giờ đây người thợ mỏ được giải phóng sức lao động nhờ máy móc, được hỗ trợ chăm lo mọi mặt của đời sống. (Ảnh: Rải lưới chèn lò ở Công trường Than Cao Thắng - Công ty Than Hòn Gai).