Thi tốt nghiệp THPT 2023: Giảng viên 'tay xách, nách mang' lên đường làm nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 26/6, hàng trăm cán bộ, giảng viên các trường đại học tại TPHCM đã “tay xách, nách mang” hành lý lên đường đến các tỉnh để làm nhiệm vụ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Theo Bộ GD&ĐT, năm nay Bộ huy động hơn 8.000 cán bộ, viên chức, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) làm công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Thi tốt nghiệp THPT 2023: Giảng viên 'tay xách, nách mang' lên đường làm nhiệm vụ ảnh 1

Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành lên đường làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp THPT 2023 tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

TS Nguyễn Văn Khả - Phó GĐ Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cho biết, năm nay trường được Bộ GD&ĐT phân công làm nhiệm vụ tại An Giang.

Thi tốt nghiệp THPT 2023: Giảng viên 'tay xách, nách mang' lên đường làm nhiệm vụ ảnh 2
Thi tốt nghiệp THPT 2023: Giảng viên 'tay xách, nách mang' lên đường làm nhiệm vụ ảnh 3

Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM lên đường đi An Giang làm nhiệm vụ sáng 26/6

“Để thực hiện nhiệm vụ, nhà trường điều động 70 cán bộ, giảng viên tham gia. Trước khi đoàn xuất phát vào hôm nay, 5 ngày trước một số cán bộ đã đi tiền trạm để lên phương án đường đi, chỗ ở cho các cán bộ giảng viên khi đến nơi làm nhiệm vụ” - ông Khả nói.

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung- Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM cho hay, năm nay Trường được phân công làm nhiệm vụ tại Đắk Lắk. “Nhà trường huy động 70 cán bộ, giảng viên tham gia làm nhiệm vụ. Những thầy cô được cử đi đều là những người có kinh nghiệm, nhiều năm làm nhiệm vụ và cũng được nhà trường tập huấn kỹ trước khi lên đường” - ông Trung cho hay.

Thi tốt nghiệp THPT 2023: Giảng viên 'tay xách, nách mang' lên đường làm nhiệm vụ ảnh 4

Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Sư phạm TPHCM nghe dặn dò trước giờ lên đường

Trường ĐH Luật TPHCM sáng nay cũng làm lễ xuất quân cho 55 cán bộ, giảng viên của trường đi Khánh Hòa để thực hiện công tác thanh tra coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

TS Lê Trường Sơn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Luật TPHCM - Trưởng đoàn công tác cho hay, các cán bộ, giảng viên tham gia đoàn đều đã được tập huấn đầy đủ do trường tổ chức và đạt yêu cầu đề ra theo quy định.

Thi tốt nghiệp THPT 2023: Giảng viên 'tay xách, nách mang' lên đường làm nhiệm vụ ảnh 5

Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Luật TPHCM tự tin lên đường đi Khánh Hòa làm nhiệm vụ

Để chuẩn bị tốt nhất cho các cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ, trường đã cử đoàn công tác tiến hành đi tiền trạm và làm việc trước với các địa phương về phương án sinh hoạt và di chuyển. Ngoài ra, mỗi cán bộ, giảng viên còn được nhà trường trang bị thêm nhu yếu phẩm, túi thuốc và vật dụng y tế cá nhân.

Bên cạnh đó, để chủ động dự phòng nguồn cán bộ cũng như phòng trước các trường hợp phát sinh, trường đã bố trí danh sách nhân sự dự phòng cho Đoàn kiểm tra gồm 18 giảng viên, chuyên viên của trường. Đồng thời, nhà trường đã chuẩn bị 4 ô tô để đưa các cán bộ, giảng viên đến từng địa điểm thực hiện nhiệm vụ.

Thi tốt nghiệp THPT 2023: Giảng viên 'tay xách, nách mang' lên đường làm nhiệm vụ ảnh 6

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm nay sẽ thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với 12 điểm thi. Để công tác được thực hiện một cách tốt nhất, hiệu quả và an toàn, trước đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã phân công cán bộ liên hệ với các đơn vị liên quan tại Hội đồng thi, điểm thi...

TS. Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho hay, nhà trường đã thực hiện tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 cho nhiều cán bộ, giảng viên.

Thi tốt nghiệp THPT 2023: Giảng viên 'tay xách, nách mang' lên đường làm nhiệm vụ ảnh 7

Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành lên đường làm nhiệm vụ

"Thông qua các buổi tập huấn, những cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra của trường ĐH Nguyễn Tất Thành nắm vững hơn về quy chế, nâng cao năng lực, nghiệp vụ và trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại kỳ thi này. Kết thúc tập huấn, cán bộ, giảng viên tham gia còn thực hiện bài kiểm tra về nghiệp vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, từ đó chọn lựa danh sách 34 cán bộ thanh tra" - bà Cầm nói.

Năm nay, Bộ GD&ĐT huy động gần 8.000 cán bộ, viên chức của 142 cơ sở giáo dục ĐH để tổ chức 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi và 63 đoàn kiểm tra công tác chấm thi tại 63 Sở GD&ĐT.

Riêng tại TPHCM, năm nay, ĐH Quốc gia TPHCM cùng Trường ĐH Y Dược TPHCM sẽ cử khoảng 500 cán bộ, giảng viên làm công tác thanh tra, kiểm tra coi thi tại 156 điểm thi của TPHCM.

MỚI - NÓNG