Thêm 1 khu bị phong tỏa, Bình Dương lập chốt chặn cả đường sông lẫn đường bộ

0:00 / 0:00
0:00
Thêm 1 khu bị phong tỏa, Bình Dương lập chốt chặn cả đường sông lẫn đường bộ
TPO - Chiều nay 3/6, Bình Dương tiến hành phong tỏa tạm thời một khu vực liên quan đến ca mắc COVID-19 ở TP.HCM, đồng thời, lập thêm nhiều chốt chặn đường sông lẫn đường bộ.

Chiều 3/6, lực lượng chức năng thành phố Thuận An (Bình Dương) tiến hành phong tỏa tạm thời khu vực chung cư Marina Tower ở phường Vĩnh Phú.

Đây là nơi ở của bệnh nhân được cách ly và phát hiện mắc COVID-19 tại TP.HCM. Ngay sau khi nhận thông tin từ TP.HCM, lực lượng chức năng TP Thuận An đã cho cách ly y tế tạm thời chung cư để truy vết F1, F2 liên quan đến ca bệnh này.

Thêm 1 khu bị phong tỏa, Bình Dương lập chốt chặn cả đường sông lẫn đường bộ ảnh 1

Phong tỏa tạm thời chung cư liên quan đến ca mắc COVID-19 ở TP.HCM

Lãnh đạo TP Thuận An đồng thời cho biết, đối với khu vực này đang nằm trong tầm kiểm soát, bởi trước khi bệnh nhân được đưa đi cách ly dù chưa xác định mắc COVID-19, địa phương đã chủ động truy vết, giám sát.

Chiều cùng ngày lực lượng chức năng TX.Tân Uyên đồng loạt lập các chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trên đường bộ và các chốt tại 3 bến đò chở khách ngang sông giáp ranh với các địa bàn trong và ngoài tỉnh Bình Dương.

Thêm 1 khu bị phong tỏa, Bình Dương lập chốt chặn cả đường sông lẫn đường bộ ảnh 2

TX Tân Uyên lập chốt cả dường bộ và đường thủy

Theo đó, 6 chốt kiểm soát, phòng chống dịch được lập tại các cửa ngõ giao thương có tuyến đường, địa bàn trọng điểm giáp ranh với TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một và tỉnh Đồng Nai. 3 chốt kiểm soát đường sông tại 3 bến đò thuộc xã Bạch Đằng, xã Thạnh Hội (TX.Tân Uyên). Toàn bộ các chốt kiểm soát huy động lực lượng công an, quân sự, hội phụ nữ, đoàn thanh niên và y tế thuộc TX.Tân Uyên và các xã, phường có vị trí lập chốt để tham gia phối hợp kiểm tra y tế chặt chẽ đối với người và phương tiện đến địa bàn thị xã.

Thêm 1 khu bị phong tỏa, Bình Dương lập chốt chặn cả đường sông lẫn đường bộ ảnh 3

Lập chốt đường thủy tại Bình Dương

Ngoài TX Tân Uyên, các địa bàn gồm TP Dĩ An, TP Thuận An, TP Thủ Dầu Một và TX Bến Cát thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Theo lãnh đạo TX Tân Uyên, các chốt kiểm soát, phòng chống dịch thực hiện 24/24. Trước đó, tỉnh Bình Dương đã thực hiện lập các chốt trên đường QL 1A, QL 13 và đường Mỹ Phước Tân Vạn.

TPHCM: Thêm một trường hợp nghi nhiễm là F1 của đầu bếp khách sạn 5 sao

Ca nghi nhiễm là F1 của bệnh nhân (BN) 6325 là hội viên nhóm truyền giáo Phục Hưng. Người này đã được cách ly trước đó.

Chiều ngày 3/6, trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, quận 11 nhận được thông tin có một trường hợp nghi nhiễm trong khu cách ly tập trung của quận. Đây là trường hợp nằm trong chuỗi lây nhiễm tại khách sạn Sheraton liên quan đến hội viên nhóm truyền giáo Phục Hưng. Ca nghi nhiễm này là đồng nghiệp với BN 6325, ngụ ở Long An.

Trước đó, sau khi phát hiện BN6282 là hội viên nhóm truyền giáo làm việc tại khách sạn này, trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính. Thời điểm đó ca nghi nhiễm được xác định là trường hợp tiếp xúc vòng F2.

Thêm 1 khu bị phong tỏa, Bình Dương lập chốt chặn cả đường sông lẫn đường bộ ảnh 4

Ca nghi nhiễm được đưa đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi để điều trị (ảnh: HCDC)

Ngày 28/5, khi nhận được thông tin BN 6325 có kết quả dương tính (chuyển từ tiếp xúc gần F1 thành bệnh nhân), ca nghi nhiễm được đưa vào khu cách ly tập trung của quận 11. Trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 trong khu cách ly tập trung và có kết quả nghi mắc COVID-19 vào ngày 3/6 (đang chờ Bộ Y tế công bố).

Hiện ca nghi nhiễm đã được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để điều trị. Hai trường hợp cách ly ở cùng phòng được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển sang phòng khác. Căn phòng cách ly được khử khuẩn hằng ngày và tạm thời không tiếp nhận người vào đây.

“Dù ca nghi nhiễm được cách ly tập trung từ sớm nhưng lực lượng chức năng vẫn tiến hành lấy mẫu cho 7 trường hợp tiếp xúc gần và lấy mẫu tầm soát mở rộng cho các hộ dân xung quanh khu nhà của ca nghi nhiễm. Dự kiến lấy mẫu cho 10 hộ dân trong con hẻm nơi ca nghi nhiễm sinh sống. Khu hẻm này sẽ được tạm thời phong tỏa cho đến khi có kết quả của các trường hợp F1. Nếu kết quả âm tính, con hẻm này sẽ được giải tỏa” – đại diện HCDC cho biết.

Tính đợt dịch lần thứ 4 này, Bình Dương ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch TP.HCM. Ngoài ra, địa phương ghi nhận có 5 ca bệnh khác ở TP.HCM liên quan đến yếu tố dịch tễ ở Bình Dương. Hiện các F1 của 3 ca mắc đều âm tính lần 1.

MỚI - NÓNG