Người dân Đà Nẵng đội nắng hỗ trợ tiêu thụ hàng chục tấn vải Bắc Giang

TPO - Chỉ trong 2 ngày, thông qua chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang của Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng, người dân đã mua hết hơn 32 tấn vải góp phần giúp nông dân trồng vải giải quyết khó khăn về đầu ra.
Người dân Đà Nẵng đội nắng hỗ trợ tiêu thụ hàng chục tấn vải Bắc Giang ảnh 1

Sáng 3/6, tại trụ sở Thành đoàn Đà Nẵng, từ 7h30 sáng, nhiều người dân tập trung mua vải hỗ trợ Bắc Giang theo chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải cho bà con vùng dịch do Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng triển khai. Chương trình được phát động từ hôm qua (ngày 2/6), chỉ trong 2 ngày, 2 container vải thiều (khoảng 32 tấn) đã được người dân Đà Nẵng mua hết. Ảnh: Giang Thanh

Người dân Đà Nẵng đội nắng hỗ trợ tiêu thụ hàng chục tấn vải Bắc Giang ảnh 2

Trong đợt hỗ trợ tiêu thụ vải này, bởi không có đủ lực lượng tình nguyện viên nên Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng triển khai bán theo thùng, mỗi thùng nặng 16kg với giá 350 nghìn đồng. Mặc dù không bán lẻ nhưng người dân, các cơ quan, đoàn thể... mua ủng hộ rất đông. Dự kiến, trong chiều nay, 1 container vải nữa sẽ được chuyển đến nhưng cũng đã được đặt hàng hết từ trước.

Người dân Đà Nẵng đội nắng hỗ trợ tiêu thụ hàng chục tấn vải Bắc Giang ảnh 3

"Mỗi container trị giá khoảng 500 triệu đồng. Lúc đứng lên nhận trách nhiệm tiêu thụ, chúng tôi cũng rất bỡ ngỡ nhưng vẫn "liều" nhận với tinh thần cùng lắm không bán được thì anh em chia nhau dùng. Không ngờ, bà con ủng hộ rất nhiệt tình. Từng đợt dịch bệnh sẽ có những địa phương là tâm dịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đà Nẵng từng là tâm dịch, từng được các địa phương khác giúp đỡ. Chúng tôi quyết định làm chương trình này vì trách nhiệm với cộng đồng, sẻ chia với bà con nông dân ở tâm dịch Bắc Giang", ông Vương nói.

Người dân Đà Nẵng đội nắng hỗ trợ tiêu thụ hàng chục tấn vải Bắc Giang ảnh 4

Theo ông Mai Minh Vương, UV Ban thường vụ Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng, theo đúng lịch trình, 2 container vải này sẽ được chuyển vào TP Hồ Chí Minh để bán, tuy nhiên, thành phố này đang giãn cách vì dịch bùng phát nên thông qua kênh của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Đà Nẵng đã nhận về để bán hỗ trợ nông dân Bắc Giang.

Người dân Đà Nẵng đội nắng hỗ trợ tiêu thụ hàng chục tấn vải Bắc Giang ảnh 5

Chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải cho bà con nông dân Bắc Giang được Hội Doanh nhân trẻ chia sẻ thông tin qua fanpage của Hội và được nhiều fanpage lớn ở Đà Nẵng chia sẻ, thu hút sự ủng hộ lớn của người dân.

Người dân Đà Nẵng đội nắng hỗ trợ tiêu thụ hàng chục tấn vải Bắc Giang ảnh 6
Trong thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng sẽ phối hợp với Thành Đoàn, Cục Quản lý thị trường để tiếp tục hỗ trợ nông dân Bắc Giang tiêu thụ thêm khoảng 60 tấn vải thiều.
Người dân Đà Nẵng đội nắng hỗ trợ tiêu thụ hàng chục tấn vải Bắc Giang ảnh 7
Hai ngày qua, nhiều bạn trẻ biết thông tin về chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang cũng tình nguyện đến giúp sức. Từng là TNV trong chương trình ATM gạo của Hội Doanh nhân trẻ triển khai trong đợt dịch trước, Trần Hoàng Gia Bảo (học sinh lớp 11, trường THPT Tôn Thất Tùng) nhiệt tình đăng kí tham gia hỗ trợ bán vải từ những ngày đầu. "Em nghĩ với số lượng vải lớn như vậy, chương trình sẽ cần sự giúp sức nên em đăng kí tham gia ngay", Bảo chia sẻ.
Người dân Đà Nẵng đội nắng hỗ trợ tiêu thụ hàng chục tấn vải Bắc Giang ảnh 8
Dù tuổi còn nhỏ nhưng Nguyễn Hoàng Khang (bìa phải, học sinh lớp 7) cũng theo mẹ đến phụ việc bán vải. Thấy ai đến mua vải, cần phụ bưng bê, Khang đều nhiệt tình hỗ trợ. Mồ hôi nhễ nhại nhưng khi được hỏi "Mệt không?", Khang lắc đầu: "Em thấy mẹ và mọi người tổ chức bán rất vất vả, số lượng vải lại nhiều nên em đỡ được chút nào hay chút đó".
Người dân Đà Nẵng đội nắng hỗ trợ tiêu thụ hàng chục tấn vải Bắc Giang ảnh 9
Nghe thông tin Đà Nẵng hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang từ cô con gái, cô Hoàng Thị Lệ Minh (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) cũng tự chạy xe máy đến mua 1 thùng ủng hộ. "16 kí vải một mình gia đình tôi ăn cũng không hết nên trước khi đi, tôi có bàn với hàng xóm chia đôi rồi bỏ tủ lạnh ăn dần. Đây cũng là chút sức nhỏ để hỗ trợ bà con nông dân ở tâm dịch Bắc Giang lúc khó khăn", cô Minh nói.
Người dân Đà Nẵng đội nắng hỗ trợ tiêu thụ hàng chục tấn vải Bắc Giang ảnh 10
Có mặt từ sáng sớm, gia đình cô Đậu Thị Vĩnh Phùng (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) mua hỗ trợ 3 thùng vải. Biết thông tin về chương trình qua facebook, cô nhắn tin cho nhóm bạn hưu trí để cùng mua ủng hộ. Nhà có ô tô, vợ chồng cô Phùng nhận nhiệm vụ đến Thành đoàn chở vải về giúp mọi người. "Tôi mua ủng hộ người dân trồng vải ở Bắc Giang đang gặp khó đầu ra vì dịch bệnh COVID-19. Tôi nghĩ BTC cũng ít người, không bán lẻ và ship được nên chủ động gom quanh hàng xóm và bạn bè rồi đến tận nơi mua", cô Phùng cho biết.
Người dân Đà Nẵng đội nắng hỗ trợ tiêu thụ hàng chục tấn vải Bắc Giang ảnh 11
Trong sáng nay, với sự hỗ trợ của lực lượng TNV, Hội Doanh nhân trẻ cũng triển khai bán lẻ và ship đến tận nhà cho những người dân có nhu cầu.
Người dân Đà Nẵng đội nắng hỗ trợ tiêu thụ hàng chục tấn vải Bắc Giang ảnh 12
Người dân chỉ cần đặt hàng qua số hotline hoặc facebook, các tình nguyện viên sẽ chủ động chia đơn, cân hàng rồi ship đến tận nhà với giá 25 nghìn đồng/kg vải.
Tin liên quan