Những ‘cửa hàng tạp hóa’ miễn phí của đoàn thanh niên giúp người dân chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
Những ‘cửa hàng tạp hóa’ miễn phí của đoàn thanh niên giúp người dân chống dịch
TPO - Những chuyến xe chở đầy hàng hóa, những ki ốt dựng tạm với đầy đủ nhu yếu phẩm, bao gồm cả bột giặt, kem đánh răng, dầu gội đầu… tình nguyện giúp người dân miễn phí.

Sau khi ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, 4 ca mắc khác ở TP.HCM liên quan đến nơi ở, nơi làm việc tại Bình Dương, địa phương đã khoanh vùng diện rộng, truy vết thần tốc. Bình Dương có đến 5 khu vực tạm thời bị phong tỏa, cách ly y tế.

3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng là các bệnh nhân có mã số BN7305, BN7306, BN7309. Đây là các trường hợp F1 của 2 nữ sinh bệnh nhân BN7067, BN7068 liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng ở TP.HCM đã được cách ly. Các F1 của 3 bệnh nhân này đều có kết quả âm tính lần 1.

Ngoài ra, có 5 ca mắc COVID-19 đang được cách ly, chữa trị ở TP.HCM có liên quan đến nơi ở, nơi làm việc khi họ ghé đến Bình Dương. Tất cả những người liên quan các các bệnh nhân đều được tạm thời phong tỏa.

Những ‘cửa hàng tạp hóa’ miễn phí của đoàn thanh niên giúp người dân chống dịch ảnh 1

Tất cả vật dụng thiếu yếu đều được tặng miễn phí cho người dân khu vực phong tỏa

Những ‘cửa hàng tạp hóa’ miễn phí của đoàn thanh niên giúp người dân chống dịch ảnh 2

Dầu gội, dầu xả, bột giặt... đều được chuyển đến các điểm

Tại các điểm phong tỏa, ngoài lực lượng y tế, công an, quân sự còn có đội ngũ đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chị Phạm Nguyễn Phương Thà – Bí thư Thành đoàn TP Thuận An, cho biết ngay sau khi địa phương ghi nhận 3 ca mắc ở phương Bình Chuẩn, đơn vị đã triển khai lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch.

“Thành đoàn lập đội hình gồm 8 bạn thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ tại các khu vực đặc biệt (vào bên trong khu cách ly để cùng lực lượng y tế, quân sự làm việc). Ngoài ra, vòng ngoài được bố trí đoàn viên thanh niên số lượng lớn. Tổng số đoàn viên, thanh niên tham gia tình nguyên trên địa bàn cấp thành phố là 120 bạn. Cấp xã, phường mỗi nơi có đội hỗ trợ riêng từ 10-15 bạn”, Bí thư Thành đoàn Thuận An cho biết.

Những ‘cửa hàng tạp hóa’ miễn phí của đoàn thanh niên giúp người dân chống dịch ảnh 3

Những chuyến hàng được chuyển đến các điểm tập kết để tặng người dân

Những ‘cửa hàng tạp hóa’ miễn phí của đoàn thanh niên giúp người dân chống dịch ảnh 4

Các bạn đoàn viên cả nam lẫn nữ đều tham gia hỗ trợ người dân hết mình

Cũng theo chị Thà, ngoài việc hỗ trợ lực lượng, Thành đoàn đã vận động mạnh thường quân tặng hơn 10.000 khẩu trang cùng hàng trăm thùng nước suối, nước rửa tay, mì gói, khoai lang, gạo, bột giặt, dầu gội.

Tại các điểm phong tỏa, các bạn đoàn viên thanh niên đã dựng lều tạm, bố trí như một quán tạp hóa chứa tất cả các mặt hàng để phát miễn phí phục vụ người dân. Các chiến sĩ áo xanh bỗng chóc trở thành ông, bà chủ quán tạp hóa miễn phí.

“Tôi thật sự rất vui, cảm động lòng người giữa lúc khó khăn bởi dịch bệnh. Các bạn đoàn viên rất nhiệt tình, tất cả đều miễn phí. Họ thậm chí trang bị cho cả dầu gội bằng gói nhỏ tiện lợi. Các bạn thật tuyệt vời”, chị Nguyễn Thị Lan (sống trong khu vực bị phong tỏa thuộc phường Bình Chuẩn) nói.

Những ‘cửa hàng tạp hóa’ miễn phí của đoàn thanh niên giúp người dân chống dịch ảnh 5

Những phần nhu yếu phẩm được chuẩn bị từng phần chờ sẵn cho người dân đến lấy

Những ‘cửa hàng tạp hóa’ miễn phí của đoàn thanh niên giúp người dân chống dịch ảnh 6
Những ‘cửa hàng tạp hóa’ miễn phí của đoàn thanh niên giúp người dân chống dịch ảnh 7

Người dân đến nhận các phần quà

Được biết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương đã đến thăm, tặng các suất quà hỗ trợ cho Đoàn Thanh niên cơ sở tại các khu vực cách ly, phong tỏa và trao hỗ trợ cho Đoàn Thanh niên cấp huyện các địa phương, nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần đoàn viên thanh niên, đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng quân sự, công an đang trực tiếp hỗ trợ các khu vực cách ly, phong tỏa phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Số quà trao tặng là 563 thùng nước Goodmood, 900 lít dung dịch rửa tay sát khuẩn, 180.000 khẩu trang y tế cho Ban Thường vụ 9 Huyện, Thị, Thành đoàn. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương chỉ đạo Đoàn cấp huyện về công tác hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng.

Những ‘cửa hàng tạp hóa’ miễn phí của đoàn thanh niên giúp người dân chống dịch ảnh 8

Những quán tạp hóa miễn phí của đoàn thanh niên

Những ‘cửa hàng tạp hóa’ miễn phí của đoàn thanh niên giúp người dân chống dịch ảnh 9

Thành đoàn Thuận An hỗ trợ vật dụng tại các điểm phong tỏa

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đến đoàn đã đến thăm, trao quà hỗ trợ cho 700 hộ dân và lực lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch tại khu vực phong tỏa, cách ly y tế trên địa bàn phường Bình Chuẩn, TP Thuận An với tổng trị giá 134 triệu đồng.

Hiện, TP Dĩ An, TP Thuận An, TP Thủ Dầu Một, TX Bến Cát, TX Tân Uyên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, riêng phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một) và phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) xem xét từng khu vực để thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; những địa bàn nếu có tình huống phát sinh dịch sẽ áp dụng các biện pháp đặc biệt. Đối với huyện Bàu Bàng, khoanh vùng nơi có đông công nhân, nhà máy, xí nghiệp để áp dụng Chỉ thị 15; huyện Phú Giáo, huyện Dầu Tiếng, huyện Bắc Tân Uyên xem xét nâng mức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Lập các chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 13, Quốc lộ 1A, Mỹ Phước - Tân Vạn.

MỚI - NÓNG