Tuổi trẻ xung kích nơi tâm dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Tình nguyện viên Bắc Giang xung kích hỗ trợ người dân phòng chống dịch bệnh COVID-19
Tình nguyện viên Bắc Giang xung kích hỗ trợ người dân phòng chống dịch bệnh COVID-19
TP - Tại hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021, nhiều ý kiến ghi nhận, đánh giá cao thanh niên tình nguyện đã xung kích tham gia nhiều khâu trên mặt trận chống dịch COVID-19, hỗ trợ nông dân thu hoạch, tiêu thụ nông sản, đặc biệt là ở tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh.

Ngày 2/6, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021 Cụm Trung du Bắc Bắc bộ, Cụm Đông Bắc bộ, với sự chủ trì của Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương.

Anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang, cho biết, ở Bắc Giang, trung bình mỗi ngày số ca bệnh tăng từ 100-150, và hiện tổng cộng có hơn 2.500 ca. Tỉnh hiện có khoảng 60.000 công nhân là người các địa phương khác đến làm việc. Trong tình hình đó, Tỉnh Đoàn Bắc Giang được xem là lực lượng tuyến đầu chống dịch. Từ đầu tháng 5 đến nay, Tỉnh Đoàn, luôn làm việc đầy đủ quân số và không có ngày nghỉ. Thực tế, theo kế hoạch của T.Ư Đoàn chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2021 bắt đầu từ tháng 6, nhưng Bắc Giang đã triển khai từ tháng 5.

“Chiến dịch năm nay cần nghiên cứu, chú trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thực hiện nhiệm vụ cấp bách của đất nước là phòng chống dịch COVID-19”.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm

Anh Kiên cho biết, đến nay, Bắc Giang đã lập được 574 đội hình thanh niên xung kích tình nguyện phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh, với sự tham gia của hơn 7.360 tình nguyện viên. Riêng Tỉnh Đoàn thành lập 6 tổ, gồm 250 tình nguyện viên tham gia đội hậu cần nhập dữ liệu xét nghiệm, giám sát và hỗ trợ tư vấn, khai báo y tế, vận chuyển nhu yếu phẩm, xây dựng bệnh viện dã chiến.

Bắc Giang cũng kết nối với T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam và các tỉnh bạn đồng hành, hỗ trợ nông dân Bắc Giang tiêu thụ nông sản, trong đó có dưa hấu, vải thiều. Thời gian tới, sản lượng vải thiều tại Bắc Giang dự kiến 150.000 tấn, phải tiêu thụ trong 1 tháng. “Đây là một áp lực lớn đối với Bắc Giang. Vì vậy, chúng tôi, mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, các tỉnh, thành để người dân Bắc Giang vượt qua giai đoạn khó khăn này”, anh Kiên nói.

Anh Ngô Thế Hoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, đề xuất, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021, các đơn vị trong Cụm Đông Bắc bộ cùng triển khai một hoạt động ý nghĩa, hỗ trợ các tỉnh, thành bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, trong đó, có Bắc Giang, Bắc Ninh. Ý kiến này được các đại biểu nhất trí cao.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương đánh giá cao sự chủ động, tích cực và sáng tạo của các tỉnh, thành Đoàn trong phòng chống dịch bệnh. Anh Cương cho rằng, dịch bệnh diễn biến phức tạp tác động rất lớn đến đời sống thanh thiếu nhi, đặc biệt, nhiều bạn trẻ rơi vào tình cảnh thất nghiệp. Anh Cương đề nghị các đơn vị trong 6 tháng cuối năm đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, vượt qua khó khăn. Anh cũng đề nghị các đơn vị đẩy nhanh triển khai chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết ĐH XIII của Đảng, đây là việc cần làm ngay, có giải pháp, phân công cụ thể đến từng đối tượng.

Chú trọng địa bàn tâm dịch

Cùng ngày, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, cũng chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Đoàn trực thuộc 6 tháng đầu năm 2021, với sự tham dự của các đơn vị Đoàn Khối các cơ quan T.Ư, Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư, Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an.

“Chiến dịch năm nay cần nghiên cứu, chú trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thực hiện nhiệm vụ cấp bách của đất nước là phòng chống dịch COVID-19. Các lực lượng vũ trang xung kích tuyến đầu, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nguồn lực và các hoạt động hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Địa bàn trọng tâm vẫn là biên giới hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc tộc ít người và thêm địa bàn là tâm dịch”

Trong 6 tháng đầu năm, trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19, nhiều đơn vị trong Cụm đã chủ động điều chỉnh kế hoạch, nội dung, thời gian tổ chức các hoạt động. Các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống được tổ chức với nhiều phương thức đổi mới, đặc biệt tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ số tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị có quy mô rộng lớn và lan tỏa.

Nhiều hoạt động chung tay phòng chống, kiểm soát dịch đã được triển khai. Các đơn vị trong Cụm đã tổ chức hoạt động tình nguyện giúp đỡ cán bộ, công nhân viên, nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19; tổ chức các đoàn công tác trao tặng phát miễn phí khẩu trang y tế, nước rửa tay, xà phòng kháng khuẩn tại các tỉnh đang có dịch bệnh.

Riêng tuổi trẻ Quân đội, gần 300.000 lượt đoàn viên thanh niên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại 175 điểm cách ly cho 183.968 công dân; tham gia thực hiện nhiệm vụ tại hơn 1.600 chốt kiểm tra, kiểm soát đường mòn, lối mở ngăn chặn nhập cảnh trái phép. Tuổi trẻ công an tổ chức cho gần 1.000 cán bộ, y bác sĩ, đoàn viên thanh niên tăng cường tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh; trao tặng hàng chục nghìn khẩu trang y tế.

Tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị cụm Đoàn trực thuộc cần chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2021 khi triển khai cần có sự chuyển đổi phương thức, địa bàn.

“Chiến dịch năm nay cần nghiên cứu, chú trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thực hiện nhiệm vụ cấp bách của đất nước là phòng chống dịch COVID-19. Các lực lượng vũ trang xung kích tuyến đầu, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nguồn lực và các hoạt động hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Địa bàn trọng tâm vẫn là biên giới hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc tộc ít người và thêm địa bàn là tâm dịch”, anh Lâm nói.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.