![]() |
| Một chiến binh rôbốt của quân đội Mỹ |
Trong cuộc phỏng vấn do tờ New York Times thực hiện, ông Gordon Johnson - Phụ trách chương trình robot hóa quân đội Mỹ - khẳng định: "Lính robot không bao giờ đói, không biết sợ và cũng chẳng quên nhiệm vụ bao giờ”.
Theo nhật báo New York Times, Lầu Năm Góc dự kiến trong 10 năm nữa những chú lính robot sẽ chiến đấu như những quân nhân thực thụ và sẽ đóng vai trò chủ lực trong quân đội Mỹ. Có thể nói những “binh sĩ máy” này là sự nỗ lực của Mỹ trong chiến lược robot hóa quân đội trong thế kỷ 21.
Mỹ gọi chương trình này là “Quân đội của tương lai” với chi phí tốn kém nhất trong lịch sử của nước này, lên tới 127 tỷ đô la. Tờ New York Times nhận xét, chương trình này sẽ làm cho chính quyền Mỹ phải tăng ngân sách cho quốc phòng từ 420 tỷ năm 2004 đến hơn 500 tỷ đô la vào năm 2010.
Tại Trung tâm Nghiên cứu vũ khí hải lục không quân, những chuyên gia kỹ thuật Mỹ đã chế tạo ra những “binh sĩ máy” cho các cuộc chiến tương lai. Họ đang phát triển 5 loại người máy: Người máy tìm diệt mục tiêu; người máy kiểm tra các tòa nhà, đường hầm và các hang đá; người máy vận chuyển vũ khí đạn dược; người máy do thám và cuối cùng là người máy bảo vệ an ninh.
Tờ New York Times bình luận rằng đây không còn là chuyện trong các phim khoa học viễn tưởng nữa. Hiện nay đã có hàng trăm cỗ máy đang rà phá bom mìn trên các đường phố của Irak, đào hầm ở Afghanistan và robot bảo vệ các kho vũ khí đạn dược.
Tháng 4 tới, quân đội Mỹ sẽ sử dụng robot dò mìn ở Baghdad. Hơn nữa, loại robot này còn có thể tiêu diệt mục tiêu với 1000 viên đạn bắn ra trong 1 phút. Tuy cỗ máy này còn phải do 1 binh sĩ điều khiển, nhưng nó là loại robot lục quân đầu tiên có thể sẵn sàng tham chiến.
Theo tạp chí Jane’s Defence Weekly, khoảng giữa năm 2005, Lầu Năm Góc dự kiến triển khai loại robot quân sự làm nhiệm vụ tuần tra tại các khu vực nguy hiểm tại Iraq. Tạp chí SWORDS của Anh cho hay loại robot này sẽ được trang bị hệ thống dò tìm vũ khí. Dự tính, quân đội Mỹ sẽ huy động 18 robot máy. Tờ New York Times cũng cho biết nhu cầu sử dụng robot quân sự sẽ không ngừng tăng trong thời gian tới.
Một tờ báo Mỹ bình luận: lịch sử chiến tranh cho thấy khi một loại vũ khí mới ra đời như cung tên, xe tăng, bom nguyên tử và bây giờ là sử dụng robot như những cỗ máy giết người, người ta sẽ cần phải thay đổi lại chiến lược và học thuyết quân sự.
Hiện nay, chi phí chế tạo một “binh sĩ máy” lên tới khoảng 4 triệu đô la và sẽ còn đắt hơn nữa trong thời gian tới.
