Google News

THẾ GIỚI 24H: Xung đột phía Đông Ukraine đột ngột gia tăng

THẾ GIỚI 24H: Xung đột phía Đông Ukraine đột ngột gia tăng
TPO - Xung đột kèm thương vong đã xảy ra tại miền Đông Ukraine trong ngày 23/6 chỉ vài giờ trước khi diễn ra các cuộc đàm phán giữa ngoại trưởng 4 nước Ukraine, Nga, Pháp và Đức (hay còn gọi là "Bộ Tứ Normandy") tại thủ đô Paris (Pháp).

Vài giờ trước cuộc gặp trên, lực lượng ly khai cáo buộc quân đội chính phủ tấn công khiến 3 dân thường thiệt mạng. Trong khi đó, quân đội Kiev cho biết, một binh sĩ đã thiệt mạng và cáo buộc các tay súng đòi độc lập tiến hành các vụ nã pháo được cho là ác liệt nhất kể từ đầu năm tới nay nhằm vào một khu vực tương đối yên bình ở miền Đông.

Chỉ tính riêng trong tháng 6/2015, các cuộc xung đột âm ỉ đã khiến hơn 60 binh sĩ và dân thường thiệt mạng, trong khi đó hai bên xung đột liên tục cáo buộc lẫn nhau về các vụ tấn công. Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho rằng, số người thương vong do các cuộc nã pháo từ lực lượng đòi độc lập lớn hơn nhiều so với số liệu thống kê được. 


Ngày 23/6, Đại diện đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) trong Nhóm tiếp xúc 3 bên về Ukraine, bà Heidi Tagliavini cho biết, cuộc họp trong khuôn khổ nhóm này tại thủ đô Minsk (Belarus) đã kết thúc sau 3 giờ đồng thời đưa ra đánh giá một cách thận trọng kết quả cuộc họp.

Bà Tagliavini cho biết: "Ngày 23/6 đã kết thúc vòng đàm phán thứ 5, đó một lần nữa là cuộc đàm phán không hề đơn giản. Phân nhóm về chính trị đã thảo luận chủ đề bầu cử và quy chế đặc biệt cho miền Đông Ukraine (Donbass). Hiện chưa thể công bố kết quả cụ thể.”. Ngoài ra, cuộc họp của Phân nhóm nhân đạo cũng nghe các đại diện Hội Chữ thập Đỏ quốc tế phát biểu.

Theo bà Tagliavini: "Đó là vấn đề phóng thích các tù nhân. Hội Chữ thập đỏ có thể hỗ trợ trong việc này”, theo Vietnamplus.


Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ukraine, bà Ivanna Klympush-Tsintsadze cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đã hối thúc Kiev dành quy chế đặc biệt lâu dài cho khu vực miền Đông Ukraine (Donbass), chứ không chỉ trong thời hạn 3 năm. 

Quan điểm này từng được Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề mở rộng và chính sách láng giềng Johannes Hahn đưa ra trong chuyến thăm Ukraine. Bà Ivanna Klympush-Tsintsadze được dẫn lời nói: "Châu Âu yêu cầu chúng ta đề xuất quy chế chiến lược đặc biệt cho Donbass và quy chế này không giới hạn trong 3 năm, mà trên cơ sở lâu dài”.


Ngày 23/6, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá Mỹ và Trung Quốc cần phải "trung thực và thẳng thắn" trong quan hệ song phương trong tương lai đồng thời Bắc Kinh phải đảm bảo sự tự do lưu thông trên các tuyến đường biển quốc tế.

Phát biểu tại thủ đô Washington trong lễ tiếp đón phái đoàn quan chức cấp cao Trung Quốc tới tham gia Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung (S&ED) lần thứ bảy, Phó Tổng thống Mỹ khẳng định Bắc Kinh cần đảm bảo sự hiện diện có trách nhiệm đối với các vấn đề toàn cầu. Hai bên cũng cần tìm những hướng đi mới để đảm bảo mối quan hệ hợp tác đi đôi với cạnh tranh. Ông hoan nghênh sự hợp tác của Trung Quốc trong nhiều vấn đề nóng quốc tế từ đàm phán hạt nhân tới biến đổi khí hậu.


Đài truyền hình trung ương CHDCND Triều Tiên ngày 23/6 đưa tin 2 công dân Hàn Quốc bị bắt giữ hồi tháng 3 vừa qua đã bị tuyên án tù chung thân.

Tin cho biết nhà chức trách Triều Tiên xác định Kim Kuk Gi và Choe Chun Gil là gián điệp được Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc cử sang nhằm thu thập những bí mật quân sự và nhà nước của Bình Nhưỡng. Toà án Tối cao đã kết tội hai người trên thực hiện các hành vi do thám chống phá Triều Tiên với sự hậu thuẫn của các cơ quan chức năng Mỹ và Hàn Quốc, theo Lenta.


Nhật Bản ngày 23/6) đã tổ chức tưởng niệm 70 năm kết thúc trận chiến Okinawa - cuộc đổ bộ quân sự lớn nhất tại mặt trận Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai.

Hàng ngàn nguời đã tới đặt hoa và cầu nguyện tại một đài tưởng niệm liệt sĩ ở phía Nam thành phố Itoman, tỉnh Okinawa. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã tới tham dự buổi lễ. Trận chiến Okinawa giữa quân Đồng Minh và Nhật Bản kéo dài trong 82 ngày, là một trong những trận đánh có số thương vong cao nhất trong Thế chiến thứ hai. Khoảng 80.000 lính Nhật Bản đã bị thiệt mạng và hơn 100.00 người dân tỉnh Okinawa đã bị giết hoặc tự sát. Hơn 12.000 lính Mỹ của phía quân Đồng Minh cũng đã thiệt mạng.


Một cuộc khảo sát do hai hãng thông tấn NBC News và Wall Street Journal tiến hành cho thấy bà Hillary Clintonlà ứng cử viên tổng thống số 1 của đảng Dân chủ với 75% số người ủng hộ, trong khi đó lần lượt những người tham gia khác thuộc đảng này, gồm nghị sĩ Bernie Sanders chỉ được 15% tổng số người.

Ông Martin O’Malley, cựu thống đốc bang Maryland chỉ được 2%, trong khi cựu thống đốc bang Rhode Island được 1%. Cựu thượng nghị sĩ bang Virginia Jim Webb, người vẫn chưa chính thức tuyên bố tranh cử, có 4% số người ủng hộ. Cũng theo khảo sát này, 92% người ủng hộ đảng Dân chủ cho biết họ có thể sẽ bầu cho bà Clinton.


Giới chức Pakistan cho biết gần 700 người đã tử vong trong đợt nắng nóng kéo dài 3 ngày qua tại nước này. Đội ngũ bác sĩ đang nỗ lực cứu các bệnh nhân trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại nhiều bệnh viện. Theo giới chức y tế, số người tử vong do nắng nóng đã lên 692 người. Đa số các trường hợp tử vong tại thành phố cảng Karachi, thủ phủ của tỉnh Sindh, khi nhiệt độ lên tới 45 độ C vào cuối tuần. Trong khi đó, 7 người đã tử vong ở tỉnh Punjab trong 24 giờ qua.


Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 23/6 thông báo thêm 3 trường hợp nhiễm Hội chứng Hô hấp vùng Trung Đông –MERS (MERS), nâng tổng số ca nhiễm dịch bệnh tại nước này lên 175 người.

Tuy nhiên, giới chức y tế Hàn Quốc cho biết, tình hình lây lan dịch MERS đang có dấu hiệu chững lại, khi có thêm nhiều người bệnh được xuất viện. Các nước trong khu vực cũng đang có những hành động phối hợp để đối phó với dịch bệnh này. Hàn Quốc hiện là nước có số ca nhiễm MERS nhiều nhất ngoài khu vực Trung Đông. Giới chức y tế Hàn Quốc vẫn đang cách ly theo dõi 2.805 người, tuy nhiên trong ngày 22/6 không có thêm trường hợp nào tử vòng vì MERS tại nước này. 


Các tổ chức và thể chế tài chính quốc tế đưa ra nhiều cam kết hỗ trợ tái thiết cho Nepal khắc phục hậu quả động đất.

Theo đó, Ngân hàng Thế giới (WB) cam kết khoản viện trợ lên tới 500 triệu USD, trong đó 200 triệu để xây dựng lại nhà cửa tại các vùng nông thôn nghèo, 100 triệu tăng cường hệ thống ngân hàng và số tiền còn lại sẽ được chuyển từ các dự án hiện nay sang đầu tư tái thiết. Cùng ngày, Chương trình lương thực tế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc cũng tuyên bố đang nỗ lực khởi động tái thiết kinh tế Nepal thông qua tạo việc làm cho chính người dân địa phương Chương trình lương thực thế giới hiện đang cấp tiền mặt cho các gia đình để sửa chữa các tuyến du lịch quan trọng, thu dọn các đống đổ nát và sửa chữa đường xá.