THẾ GIỚI 24H: Xác định danh tính nghi phạm xả súng đoàn diễu hành mừng Quốc khánh Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 4/7 (theo giờ Mỹ), phương tiện truyền thông đưa tin đã xảy ra một vụ xả súng nghiêm trọng nhằm vào đoàn diễu hành mừng ngày Quốc khánh của nước này ở ngoại ô Chicago.

Cảnh sát đã xác định được danh tính người xả súng hàng loạt khiến ít nhất 6 nạn nhân thiệt mạng và 30 người bị thương trong cuộc diễu hành hôm 4/7 ở Highland Park, ngoại ô Chicago là là Robert E Crimo III, 22 tuổi, sống ở khu vực này. “Người này bị coi là có vũ trang và nguy hiểm”, phát ngôn viên của cảnh sát trưởng Christopher Covelli cho biết. Hiện nghi phạm vẫn đang lẩn trốn. Cảnh sát trưởng nhấn mạnh mọi người không nên đến gần nếu họ nhìn thấy nghi phạm. Các quan chức cho biết đã thu giữ một khẩu súng trường từ hiện trường. Sau vụ nổ súng, Tổng thống Joe Biden cam kết tiếp tục đấu tranh để chấm dứt "đại dịch" bạo lực súng đạn ở Mỹ.


Hàn Quốc trao trả Trung Quốc hài cốt binh sĩ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 3/7 cho biết nước này và Trung Quốc nhất trí sẽ tổ chức buổi lễ trao trả hài cốt binh lính Trung Quốc tử trận trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) vào tháng 9 tới. Đây là đợt trao trả hài cốt lần thứ 9 giữa hai nước.


Máy bay thương mại của Tây Ban Nha bị đe dọa đánh bom. Ngày 4/7, một máy bay của hãng hàng không Easyjet đã được một máy bay chiến đấu của Tây Ban Nha hộ tống tới đích khi đang trong hành trình bay từ London (Anh) tới đảo Menorca (Tây Ban Nha). Nguyên nhân là do một nam thanh niên người Anh có mặt trên chuyến bay đã đăng lên mạng xã hội lời đe dọa đánh bom máy bay. Chiếc máy bay đã được hộ tống tới một khu vực an ninh và đối tượng đe dọa đánh bom đã bị bắt giữ.


Pháp cải tổ chính phủ. Hai tuần sau khi không giành được đa số tuyệt đối tại Quốc hội, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiến hành cải tổ chính phủ, không thành lập một chính phủ liên minh mà chỉ thay đổi một số vị trí. Theo thông báo của Phủ Tổng thống Pháp, chính phủ mới gồm 32 bộ trưởng, 10 quốc vụ khanh, trong đó có 21 nam và 21 nữ. Trong số 42 thành viên của chính phủ vừa công bố, có 13 người chưa từng tham gia chính trường. Một số vị trí chủ chốt vẫn giữ nguyên như Bộ trưởng Ngoại giao, Tài chính, Nội vụ và Quân đội.


Ukraine tuyên bố cắm cờ trên đảo Rắn. Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 4/7 tuyên bố đã cắm quốc kỳ của nước này trên đảo Rắn sau khi giành lại quyền kiểm soát hòn đảo. “Quốc kỳ của Ukraine đã được cắm trên đảo Rắn”, bà Nataliya Gumenyuk, một người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền Nam, nói với báo giới. “Hoạt động quân sự đã hoàn tất. Lãnh thổ này trở về quyền tài phán của Ukraine”, bà bổ sung. Bà không cho biết liệu các binh sĩ Ukraine có trở lại đóng quân ở đảo Rắn hay không.


Phát hiện nhiều địa điểm là mộ chôn tập thể tại miền Tây Libya. Ngày 4/7, một phái bộ Liên Hợp Quốc tại Libya cho biết có nhiều địa điểm (có thể lên đến 100) được tin là mồ chôn tập thể chưa được điều tra nằm ở một thị trấn miền Tây Libya. Trước đó, giới chức Libya đã phát hiện 247 thi thể ở các khu mộ tập thể và cá nhân ở vùng Tarhouna.


Ông Putin chúc mừng giải phóng Luhansk. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/7 chúc mừng quân đội Nga và lực lượng nhà nước tự xưng “Cộng hòa Nhân dân Luhansk” đã “giải phóng” toàn bộ vùng lãnh thổ này. Người đứng đầu nước Nga cảm ơn các lực lượng trên và chúc họ thành công trong tương lai, TASS đưa tin.


Trung Quốc bác cáo buộc của NASA về việc sẽ chiếm Mặt trăng. Ngày 4/7, Trung Quốc bác bỏ cảnh báo của Giám đốc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) rằng Bắc Kinh có thể “chiếm trọn” Mặt trăng như một phần của chương trình quân sự. (XEM CHI TIẾT...)


Italy ban bố tình trạng khẩn cấp ở miền Bắc. Italy hôm 4/7 ban bố tình trạng khẩn cấp khu vực xung quanh sông Po, nơi chiếm khoảng 1/3 sản lượng nông nghiệp của nước này và đang hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất 70 năm qua. Tuyên bố của chính phủ Italy sẽ cho phép giới chức địa phương loại bỏ trở ngại liên quan đến thủ tục và hành động ngay lập tức nếu họ cho là cần thiết, chẳng hạn như áp đặt hạn mức nước cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Các biện pháp khẩn cấp sẽ áp dụng tại những nơi giáp sông Po và lưu vực nước của phía đông dãy Alps, Reuters đưa tin.

MỚI - NÓNG