Nga nói Ukraine mất hơn 2.200 binh sĩ trong 2 tuần qua

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chỉ trong vòng 2 tuần, gần 5.500 binh sĩ Ukraine đã thương vong, trong đó có hơn 2.200 người thiệt mạng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết ngày 4/7.
Nga nói Ukraine mất hơn 2.200 binh sĩ trong 2 tuần qua ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: Tass

Thông tin trên được ông Shoigu đưa ra trong cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo Bộ trưởng Shoigu, đã có 5.469 binh sĩ Ukraine thương vong trong 2 tuần qua, trong đó có 2.218 người thiệt mạng.

Các cuộc giao tranh cũng đã khiến Kiev mất một số lượng khí tài đáng kể, bao gồm 12 máy bay, 6 hệ thống tên lửa phòng không tầm xa, 97 bệ phóng rocket, gần 200 xe tăng cùng các loại thiết giáp khác.

Quân đội Ukraine đã bỏ lại một số khí tài ở Lysychansk, bao gồm gần 40 phương tiện, ông Shoigu nói.

Đây là lần thứ hai Bộ trưởng Shoigu báo cáo về chiến dịch quân sự ở Ukraine với Tổng thống Putin trong hai ngày.

Hôm 3/7, Bộ trưởng Shoigu báo cáo với Tổng thống Nga Putin rằng những đơn vị cuối cùng của quân đội Ukraine rút khỏi Cộng hòa nhân dân tự xưng Luhansk (LPR).

Theo ông Shoigu, quân đội Nga và lực lượng dân quân Donbass đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Lysychansk - "pháo đài" cuối cùng của Ukraine ở LPR, cùng các khu vực gần đó gồm Belogorovka, Novodruzhesk, Maloryazantsevo và Belaya Gora.

Trước đó, các quan chức Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã thừa nhận về những tổn thất nặng nề của quân đội nước này ở miền Đông Donbass, với trung bình 200 người thương vong mỗi ngày.

Kiev tuyên bố quân đội của họ bị Nga và các đồng minh áp đảo về pháo binh, đồng thời kêu gọi các quốc gia phương Tây tăng tốc cung cấp viện trợ quân sự đã hứa cho Ukraine.

Theo RT
MỚI - NÓNG