THẾ GIỚI 24H: Ukraine tuyên bố đánh sập máy chủ của Bộ Quốc phòng Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo phía Ukraine, chiếc máy chủ bị đánh sập được sử dụng cho các hoạt động liên lạc đặc biệt của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) ngày 30/1 cho biết họ đã phát động một cuộc tấn công mạng đánh sập máy chủ liên lạc đặc biệt của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Theo thông báo cùng ngày của HUR, do một cuộc tấn công mạng, máy chủ của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, vốn được sử dụng cho các hoạt động liên lạc đặc biệt, đã ngừng hoạt động và việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sử dụng máy chủ đặt tại Moscow đã bị chấm dứt. Tờ Kyiv Independent cho biết thêm, tính đến 9 giờ 24 phút tối 30/1, theo giờ địa phương, cuộc tấn công mạng của HUR vẫn đang diễn ra.


Mỹ xác định cách thức phản ứng sau vụ tấn công ở Jordan. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố đã quyết định cách thức phản ứng của nước này sau việc 3 quân nhân Mỹ đồn trú ở Jordan thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái hồi tuần trước.


Châu Phi đối mặt nguy cơ khủng hoảng. Liên minh châu Phi AU ngày 30/01 kêu gọi đối thoại giữa Cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi ECOWAS với Niger, Mali và Burkina Faso, sau khi 3 quốc gia này thông báo sẽ rời khối.


Hamas nghiên cứu đề xuất ngừng bắn mới ở Gaza. Theo hãng tin Reuters, hôm 30/1, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh cho hay, nhóm nhận được đề xuất ngừng bắn đưa ra sau cuộc đàm phán ở Paris. Ông Haniyeh nói sẽ nghiên cứu kế hoạch này, và tới Cairo để thảo luận. Cũng theo ông Ismail, ưu tiên của Hamas là chấm dứt cuộc tấn công của Israel, và toàn bộ lực lượng Israel phải rút khỏi Dải Gaza.


Ấn Độ giải cứu tàu cá Iran bị cướp biển Somalia bắt cóc. Ngày 30/1, Hải quân Ấn Độ cho biết đã giải cứu một tàu cá Iran bị cướp biển Somalia bắt cóc, trong vụ tấn công mới nhất nhằm vào tàu thuyền ở Ấn Độ Dương. Đây là vụ việc tương tự thứ hai trong những ngày qua.


Đức có thể sẽ chấp thuận Đạo luật AI của châu Âu. Một số nguồn tin thân cận với Chính phủ Đức cho biết nước này nhiều khả năng sẽ chấp thuận Đạo luật Trí tuệ nhân tạo (AI) của Liên minh châu Âu (EU). Cuối tuần qua, nhiều công ty AI, nhà khoa học và ngành sáng tạo đã cảnh báo về sự đổ vỡ của toàn bộ dự án luật này, cho rằng sự thất bại này sẽ là một “thảm họa ngoại giao trên chính trường châu Âu vì sự do dự hoặc phản kháng của Đức”.


Các tàu container chưa thể sớm trở lại hải trình qua Kênh đào Suez. Truyền thông Trung Đông dẫn đánh giá của hãng tư vấn hàng hải Drewry cho biết các tàu container sẽ chưa thể nối lại hành trình qua Kênh đào Suez của Ai Cập ít nhất trong 6 tháng đầu năm 2024, vì các hãng vận tải lớn sẽ chỉ quay trở lại tuyến hàng hải thương mại quan trọng khi nguy cơ bị tấn công ở Biển Đỏ lắng xuống.


Tòa án quốc tế tố cáo tội ác chiến tranh tại vùng Darfur của Sudan. Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Karrim Khan mới đây tuyên bố có cơ sở khẳng định các bên đang tham chiến tại Sudan đều phạm tội chiến tranh ở khu vực Darfur. Phát biểu trực tuyến của ông Khan ngày 29/1 từ thủ đô N’Djamena của Chad tới Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, trong đó chỉ rõ cả Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán vũ trang Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF), 2 nhóm đối đầu chính tại quốc gia châu Phi này, cùng các nhóm liên kết của họ đều đang phạm các tội ác bị nêu rõ trong Quy chế Rome – văn bản pháp lý nền tảng của ICC.

MỚI - NÓNG