THẾ GIỚI 24H: Houthi tấn công những tàu chiến Anh, Mỹ đầu tiên, đánh dấu cuộc đối đầu lớn chưa từng có

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lần đầu tiên cả tàu chiến của Mỹ lẫn tàu chiến của Anh đã trở thành mục tiêu của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đối đầu lớn chưa từng có.
THẾ GIỚI 24H: Houthi tấn công những tàu chiến Anh, Mỹ đầu tiên, đánh dấu cuộc đối đầu lớn chưa từng có ảnh 1

Báo điện tử The Independent tối 28/1 cho biết lực lượng Houthi ở Yemen đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tàu khu trục HMS Diamond của Hải quân Anh. Trước đó một hôm, hãng tin AP cho biết Houthi đã phóng tên lửa vào tàu khu trục USS Carney của Hải quân Mỹ đang tuần tra Vịnh Aden vào lúc 1 giờ 30 phút chiều 26/1, theo giờ Sanaa. AP dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết thêm vụ tấn công nhằm vào tàu khu trục USS Carney là lần đầu tiên Houthi nhắm bắn trực tiếp vào một tàu chiến của Mỹ kể từ khi lực lượng này bắt đầu tấn công tàu thuyền đi qua Biển Đỏ (vào ngày 19/11/2023). AP cho rằng cuộc tấn công trực tiếp của Houthi vào tàu chiến Mỹ không những là bước leo thang mạnh mẽ nhất trong chiến dịch của lực lượng này ở Biển Đỏ kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra vào ngày 7/10/2023, mà còn đánh dấu sự leo thang hơn nữa trong cuộc đối đầu lớn nhất trên biển mà Hải quân Mỹ từng chứng kiến ở Trung Đông trong nhiều thập kỷ.


Lính Mỹ thiệt mạng tại Jordan, căng thẳng Trung Đông leo thang.Đây là lần đầu tiên quân nhân Mỹ thiệt mạng do hỏa lực của đối phương kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Israel-Hamas. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ba binh sĩ quân đội Mỹ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm ở Jordan. Cuộc tấn công vào tiền đồn của quân đội Mỹ thể hiện sự leo thang đáng kể trong căng thẳng âm ỉ ở Trung Đông. Thông cáo báo chí do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đưa ra hôm 28/1 liệt kê số nhân viên Mỹ bị thương trong vụ tấn công là 25.


Trung Quốc và Mỹ thỏa thuận duy trì liên lạc thường xuyên. Theo Bangkok Post ngày 28/1, cuối tuần qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm 'thẳng thắn, thực chất và hiệu quả' với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại Bangkok, Thái Lan, nhằm mục đích thúc đẩy hơn nữa cam kết đối thoại của các nhà lãnh đạo hai nước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai bên nhất trí xử lý đúng đắn các vấn đề quan trọng, nhạy cảm trong quan hệ Mỹ - Trung; cam kết Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ “duy trì liên lạc thường xuyên để cung cấp hướng dẫn chiến lược cho quan hệ song phương và tận dụng tốt các kênh truyền thông chiến lược hiện có”.


Iran phóng cùng lúc 3 vệ tinh lên quỹ đạo. Ngày 28/1, Iran cho biết nước này phóng cùng lúc 3 vệ tinh lên quỹ đạo, gần 1 tuần sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng phóng vệ tinh nghiên cứu. Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, 3 vệ tinh của nước này đã được phóng thành công vào quỹ đạo lần đầu tiên. Các vệ tinh này được tên lửa 2 tầng Simorgh (Phoenix) đưa lên lên quỹ đạo ở tầm cao 450 km.


Tổng thống Ukraine công khai thu nhập. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công khai thu nhập của cá nhân và gia đình trong 2 năm, nhằm thúc đẩy tính minh bạch và nỗ lực loại bỏ tận gốc nạn tham nhũng tràn lan ở đất nước này. Trong một bài đăng trên trang web của tổng thống hôm 28/1, Tổng thống Zelensky lưu ý, thu nhập của ông và gia đình liên tục giảm trong các năm 2021 và 2022, thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cụ thể, vào năm 2021, trước khi xung đột Nga – Ukraine diễn ra, người đứng đầu Kiev và gia đình báo cáo thu nhập là 10,8 triệu hryvnia (gần 287.000 USD), giảm so với mức 12 triệu hryvnia của năm trước đó.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm. Báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - ngày 29/1 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát vụ phóng thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm và dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân của Bình Nhưỡng. Theo Rodong Sinmun, tên lửa hành trình chiến lược “Pulhwasal-3-31” đã phóng từ một tàu ngầm. Tên lửa đã đánh trúng các mục tiêu định trước trên một hòn đảo ở vùng biển phía Đông Triều Tiên sau khi bay khoảng 7.421 giây đến 7.445 giây.


Mỹ "tặng" Hy Lạp nhiều khí tài khi mua F-35. Theo Bulgarian Military, với thương vụ trị giá 8,6 tỷ USD mua 40 chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ, Hy Lạp đang củng cố đáng kể sức mạnh quân sự của mình ở trên không, trên bộ và trên biển. Đáng chú ý trong thương vụ này, Hy Lạp sẽ nhận được gói hỗ trợ gồm 2 máy bay vận tải C-130H, 10 động cơ EDA cho máy bay P-3, 60 xe chiến đấu bộ binh Bradley (BFV) và 4 tàu hộ tống. Ngoài hệ thống vũ khí tối tân nói trên, Athens cũng sẽ nhận được một khoản tài trợ trị giá 200 triệu USD từ Cơ quan Tài trợ quân sự nước ngoài của Bộ Ngoại giao Mỹ.

MỚI - NÓNG