Chính phủ Anh phá vỡ thế bế tắc chính trị ở Bắc Ai-len sau gần 2 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 30/1, Chính phủ Anh đã đạt được thỏa thuận với đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP) về việc khôi phục chính quyền chia sẻ quyền lực ở Bắc Ai-len và giúp cho thế bế tắc chính trị ở khu vực này được phá vỡ sau 23 tháng.
Chính phủ Anh phá vỡ thế bế tắc chính trị ở Bắc Ai-len sau gần 2 năm ảnh 1

Nghị viện Bắc Ai-len ở Dinh thự Stormont.

Lãnh đạo DUP Sir Jeffrey Donaldson cho biết đã đạt được thỏa thuận với Chính phủ Anh về việc tái lập chính quyền chia sẻ quyền lực ở Bắc Ai-len, sau cuộc họp được mô tả “đầy hỗn loạn’ giữa 130 thành viên thuộc ban điều hành của chính đảng này.

Được biết, phía DUP đã tẩy chay việc chia sẻ quyền lực tại Bắc Ai-len sau cuộc bầu cử nghị viện hồi tháng 2/2022, nhằm phản đối các quy tắc thương mại thời hậu Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) được áp dụng với vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Anh này.

Trong khi đó, Chính phủ Anh nhiều lần nhấn mạnh sẽ không đàm phán lại thỏa thuận Brexit đã đạt được với Liên minh châu Âu (EU), khiến vùng đất này rơi vào tình trạng "vô chính phủ" và không có cơ quan lập pháp trong gần hai năm qua, tạo ra thế bế tắc chính trị vô cùng phức tạp.

Thỏa thuận giữa Chính phủ Anh và DUP sẽ được công bố chi tiết vào hôm nay (31/1). Trong đó, việc kiểm soát hàng hóa di chuyển giữa Bắc Ai-len và các vùng của Vương quốc Anh, theo Khung thỏa thuận Windsor giữa Vương quốc Anh và EU, sẽ được bãi bỏ nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của vùng lãnh thổ này trong thị trường nội địa ở đảo quốc sương mù.

Quan trọng nhất, thỏa thuận sẽ giúp nghị viện Bắc Ai-len ở Dinh thự Stormont có thể hoạt động trở lại sau 23 tháng, sau khi Hạ viện Anh thông qua dự luật trên.

Bên cạnh đó, chính quyền chia sẻ quyền lực ở vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Anh này cũng được khôi phục. Lãnh đạo đảng Sinn Féin, bà Michelle O’Neil sẽ trở thành thủ hiến (First Minister) mới của Bắc Ai-len, qua đó trở thành người đầu tiên giữ chức vụ này thuộc chính đảng theo đường lối dân tộc chủ nghĩa.

Chính phủ Anh phá vỡ thế bế tắc chính trị ở Bắc Ai-len sau gần 2 năm ảnh 2

Bà Michelle O'Neil (phải), lãnh đạo đảng Sinn Féin, phát biểu trong cuộc họp báo (Ảnh: Getty).

Phát biểu sau khi thỏa thuận mang tính bước ngoặt trên được thông qua, bà O’Neil cho biết "hôm nay là một ngày với đầy sự lạc quan”, và những ngày sắp tới sẽ đóng vai trò then chốt trong việc khôi phục chính quyền chia sẻ quyền lực ở vùng Bắc Ai-len.

Trong khi đó, lãnh đạo DUP Jeffrey Donaldson cho biết thỏa thuận đạt được với Chính phủ Anh là “một bước tiến chính trị đáng kể”, đồng thời là “một kết quả tích cực” cho vùng lãnh thổ này.

Trong cuộc bầu cử nghị viện hồi tháng 2/2022, đảng Sinn Féin đã giành được 27 ghế, hơn 3 ghế so với đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP) theo đường lối thân Anh. Khoảng cách này, cùng với 2 ghế chưa xác định, khiến chính đảng theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, trong đó ủng hộ việc xây dựng một chính quyền Ai-len thống nhất, bảo đảm quyền kiểm soát nghị viện Bắc Ai-len.

Theo BBC và The Guardian
MỚI - NÓNG