THẾ GIỚI 24H: Ukraine thừa nhận 'không còn sự sống' ở Soledar

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo ông Zelensky, mọi thứ ở Soledar bị phá hủy hoàn toàn, gần như không còn sự sống. Khắp nơi là “vết sẹo” gây ra bởi các cuộc tấn công.

Nhiều quan chức Ukraine xác nhận thị trấn Soledar trọng yếu ở miền Đông Ukraine đang phải hứng chịu các cuộc tấn công mạnh mẽ và liên tục từ các lực lượng Nga. Ngày 9/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chủ trì cuộc họp của Bộ Tham mưu của Tổng tư lệnh tối cao để bàn về chiến sự nơi tiền tuyến. Trong bài phát biểu của mình, ông Zelensky cũng thừa nhận đã có các cuộc tấn công mới và thậm chí còn khó khăn hơn từ phía Nga nhằm vào Soledar. Theo ông Zelensky, mọi thứ ở Soledar bị phá hủy hoàn toàn, gần như không còn sự sống. Khắp nơi là “vết sẹo” gây ra bởi các cuộc tấn công. Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận về phát biểu của ông Zelensky


Máy bay Nga tiếp đất khẩn cấp, 2 người thiệt mạng. Ngày 9/1, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga thông báo ít nhất 2 người đã thiệt mạng khi máy bay cỡ nhỏ An-2 chở 12 người đã tiếp đất khẩn cấp tại khu tự trị Nenets, miền Bắc nước này. Theo bộ trên, máy bay An-2 chở 2 thành viên phi hành đoàn và 10 hành khách trong lúc thực hiện chuyến bay theo lộ trình Naryan-Mar - Karataika - Varandei - Naryan-Mar. Máy bay đã tiếp đất khẩn cấp tại vị trí cách làng Karataika khoảng 10 km.


Pháp cấm săn bắn sau khi uống rượu bia. Ngày 9/1, Chính phủ Pháp thông báo sẽ siết chặt quy định về săn bắn sau khi uống rượu bia nhằm bảo vệ người đi đường và cư dân địa phương. Chính phủ sẽ nâng mức phạt, thậm chí là tước giấy phép nếu các thợ săn gây tai nạn nghiêm trọng.


Đại sứ Ukraine: Phương Tây cung cấp cho Kiev vũ khí "hết hạn". Phương Tây cung cấp cho Ukraine các vũ khí đã hết hạn, Đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristayko nhận định với Newsweek trong một cuộc trả lời phỏng vấn. "Một số vũ khí đã hết hạn. Chúng tôi nói đùa rằng nếu bạn muốn bỏ đi thứ gì, hãy đưa chúng cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng chúng đúng cách. Thường thì trong thời bình không ai muốn nói về những chủ đề như vậy nhưng hiện nay thì tại sao lại không chứ", Đại sứ Ukraine nhận định.


Australia mua pháo tầm xa HIMARS để thực hiện chiến lược răn đe. Australia tiếp tục tích trữ các tên lửa tầm xa như HIMARS nhằm đạt được mục tiêu răn đe chiến lược một cách độc lập trong bối cảnh quan hệ giữa họ và một nước Đông Á vẫn tiếp tục căng thẳng. Hãng truyền thông ABC News của Australia mới đây cho hay, nước này đã hoàn thành việc mua 20 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Mỹ để cung cấp cho lục quân Australia vào năm 2026.


Nga - Belarus sắp tập trận chung rầm rộ. Bộ Quốc phòng Belarus thông báo các cuộc tập trận chung với Nga sẽ diễn ra trong vài tuần sau khi hai quốc gia thành lập lực lượng quân sự mới. (XEM CHI TIẾT...)


NATO từ chối yêu cầu triển khai quân của Serbia ở Kosovo. Serbia đã yêu cầu triển khai quân đội tới Kosovo để đối phó với các cuộc đụng độ giữa chính quyền Kosovo và người Serbia ở khu vực phía Bắc nơi họ chiếm đa số. Hãng tin Reuters ngày 8/1 dẫn lời Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết, phái bộ của NATO tại Kosovo (KFOR) đã từ chối yêu cầu của Chính phủ Serbia.


Canada hoàn tất thỏa thuận mua 88 máy bay chiến đấu F-35. Canada đã hoàn tất thỏa thuận trị giá 19 tỷ CAD (khoảng 14,2 tỷ USD) để mua 88 máy bay chiến đấu F-35, thay thế phi đội CF-18 đã già cỗi, chấm dứt hơn một thập kỷ tranh cãi và cân nhắc.


Tình hình Brazil đã trở lại bình thường. Ngày 9/1, Chính phủ Brazil cho biết các cơ quan quyền lực cao nhất nhà nước đã hoạt động bình thường trở lại sau khi cơ quan chức năng dỡ bỏ toàn bộ các lán trại mà những đối tượng cực đoan ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonara dựng lên từ sau cuộc bầu cử hồi tháng 10/2022 và từ đó phát động các vụ tấn công và phá hoại trụ sở Quốc hội, Phủ Tổng thống và Tòa án Tối cao.


Nhiều nước châu Âu áp đặt yêu cầu COVID-19 đối với hành khách đến từ Trung Quốc. Hy Lạp đã quyết định áp dụng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trước chuyến bay đối với tất cả những hành khách đến từ Trung Quốc sau sự gia tăng số ca nhiễm bệnh ở nước này và các khuyến nghị của Liên minh Châu Âu. Tương tự Hy Lạp và Hà Lan, một số quốc gia khác như Thụy Điển, Đức , Pháp, Tây Ban Nha và Italia – cũng đã đưa ra các yêu cầu kiểm tra đối với những hành khách đến từ Trung Quốc.

MỚI - NÓNG