Nga - Belarus sắp tập trận chung rầm rộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Belarus thông báo các cuộc tập trận chung với Nga sẽ diễn ra trong vài tuần sau khi hai quốc gia thành lập lực lượng quân sự mới.

Các cuộc tập trận sẽ khai màn vào ngày 16/1 và kéo dài đến tháng 2, với sự tham gia của các đơn vị không quân chiến thuật đến từ cả hai nước. Đây là một phần của lực lượng quân sự chung mới có trụ sở tại Belarus.

Tất cả các căn cứ không quân của Belarus sẽ góp mặt trong cuộc tập trận. Các máy bay chiến đấu của Nga cũng đã đến nước láng giềng.

Quyết định thành lập lực lượng chung Nga – Belarus được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko công bố lần đầu tiên vào đầu tháng 10, viện dẫn việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gia tăng hoạt động quân sự ở biên giới nước này.

Lực lượng chung bao gồm khoảng 9.000 quân Nga, và khoảng 70.000 quân nhân Belarus, chiếm phần lớn. Đầu tháng 12, Tổng thống Belarus cho biết quân đội hai nước đang “huấn luyện như một lực lượng duy nhất, một đội quân duy nhất”.

Aleksandr Volfovich, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Belarus, nói với giới truyền thông vào tuần trước rằng lực lượng mới sẽ giúp “hạ nhiệt những cái đầu nóng ở phương Tây”. Ông nói thêm rằng số lượng ngày càng tăng của các cuộc tập trận quân sự và các chuyến bay do thám mà các thành viên NATO thực hiện đã chỉ ra rằng chính sách của họ “không hề yêu chuộng hòa bình” và cần phải bị đáp trả.

Các quan chức cấp cao Belarus đã cáo buộc khối quân sự do Mỹ lãnh đạo làm tổn hại đến an ninh quốc gia của họ bằng cách tăng cường triển khai quân sự ở Đông Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cho biết chỉ riêng Mỹ đã có khoảng 35.000 quân trong khu vực, bao gồm 22.000 quân ở Ba Lan và các nước vùng Baltic.

Belarus là một đồng minh thân cận của Nga và đã cho phép Mátxcơva sử dụng lãnh thổ của mình trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo RT
MỚI - NÓNG