THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc 'cấm cửa' hai nhà sản xuất vũ khí lớn của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh đã cấm doanh nghiệp của nước này thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu với nhà sản xuất vũ khí của Mỹ.

Theo phía Trung Quốc, các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ là công ty Lockheed Martin và công ty Raytheon Missiles & Defense. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, những công ty vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra, Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, kể từ ngày 16/2, Bắc Kinh đã cấm đại diện của ban lãnh đạo các công ty vũ khí nói trên đến làm việc, lưu trú và sinh sống tại Trung Quốc. Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.


Nga tập trận hải quân quy mô lớn. Ngày 18/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Hạm đội Thái Bình Dương đã được triển khai tại Thái Bình Dương để tham gia cuộc tập trận hải quân quy mô lớn mà quân đội nước này triển khai từ ngày 14/4.


Mỹ cảnh báo nguồn lực giúp Ukraine "không phải là vô hạn". Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Colin Kahl cho biết, Mỹ cung cấp cho Ukraine số lượng hỗ trợ đặc biệt, nhưng nguồn lực “không phải là vô hạn”. “Rõ ràng, Quốc hội đã cấp cho chúng tôi một số tiền đặc biệt để hỗ trợ an ninh của Ukraine, nhưng không phải là vô hạn. Chỉ trong hơn 1 năm, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phân bổ hơn 35 tỷ USD viện trợ cho Kiev”, ông Kahl nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Foreign Policy hôm 17/4.


Cháy bệnh viện Trung Quốc, 21 người chết. Theo Nhật báo Bắc Kinh (Beijing Daily), ngày 18/4, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 12h57 (giờ địa phương) và được dập tắt vào khoảng 13h33. Sự cố xảy ra ở bệnh viện Trường Phong, Bắc Kinh. Tổng cộng 71 người được sơ tán và chuyển đến các bệnh viện khác sau công tác cứu hộ. Tính đến 18h cùng ngày, 21 người thiệt mạng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.


Đức chuyển giao cho Ukraine hệ thống tên lửa phòng không Patriot đầu tiên. Thông báo trên website của Chính phủ Đức cho hay hệ thống tên lửa phòng không Patriot đã được chuyển giao cho Ukraine cùng hàng loạt trang thiết bị vũ khí khác. Bao gồm 18 xe tăng chủ chiến Leopard 2A cùng đạn, 40 xe chiến đấu bộ binh MARDER cùng đạn, 2 xe tăng quét mìn WINSENT, 34 máy bay không người lái trinh sát… Thông báo cho biết thêm, Ukraine tuần này cũng đã nhận được từ Đức 76 xe tải Zetros, 42 hệ thống ăng ten di động, 83.520 quả đạn 40mm, 4 xe thiết giáp DACHS và 124 phương tiện bảo vệ biên giới…


Các bên xung đột ở Sudan nhất trí ngừng bắn 24 giờ. Các bên xung đột tại Sudan đã chấp thuận ngừng bắn trong 24 giờ, bắt đầu từ 18h ngày 18/4 (giờ địa phương), tức 23h cùng ngày giờ Việt Nam. Đây là lệnh ngừng bắn thứ 2 đạt được kể từ khi giao tranh ác liệt tại Sudan nổ ra hôm 15/4. Lệnh ngừng bắn nhân đạo trước đó đạt được hôm 16/4 theo đề xuất của Liên Hợp Quốc.


Mỹ treo thưởng 7 triệu USD cho thông tin về thủ lĩnh Hezbollah. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/4 thông báo nước này treo thưởng 7 triệu USD để có được thông tin liên quan đến thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hezbollah Ibrahim Aqil. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ibrahim Aqil, còn được gọi là Tahsin, là thành viên Hội đồng Jihad - cơ quan quân sự cao nhất của Hezbollah. Mỹ quyết định treo thưởng để có được thông tin dẫn đến bắt giữ đối tượng trên, đúng 40 năm xảy ra vụ đánh bom nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Beirut (Liban).


Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại sứ các nước Mỹ, Anh, Canada. Ngày 18/4, TASS trích dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Liên quan đến hành vi can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Nga và các hoạt động không tương ứng với quy chế ngoại giao, đại sứ của Mỹ, Anh và Canada đã bị Bộ Ngoại giao triệu tập”. Trước đó một ngày, ba nước trên chỉ trích việc Nga kết án 25 năm tù đối với nhà hoạt động đối lập Kara-Murza, đồng thời yêu cầu trả tự do cho phóng viên người Mỹ đang bị bắt giam Evan Gershkovich, người đã bị buộc tội gián điệp. Chưa có bình luận gì về vụ triệu tập từ phía Anh, Mỹ và Canada.


Đoàn xe ngoại giao của Mỹ bị tấn công ở Sudan. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết đoàn xe ngoại giao của nước này đã bị tấn công ở Sudan bởi một nhóm có liên quan đến Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF). Ông Blinken cho biết đoàn xe bị bắn treo cờ Mỹ và tất cả thành viên trong đoàn xe đã được an toàn, Guardian đưa tin.


G7 yêu cầu Triều Tiên không thử hạt nhân, cảnh báo đáp trả mạnh mẽ. Ngoại trưởng nhóm G7 hôm 18/4 yêu cầu Triều Tiên "kiềm chế" không tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo. "Những hành động như vậy phải được đáp trả bằng phản ứng quốc tế nhanh chóng, thống nhất và mạnh mẽ, bao gồm các biện pháp quan trọng từ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC)", tuyên bố cho biết thêm.

MỚI - NÓNG