Đại sứ Mỹ kêu gọi Nga trả tự do cho phóng viên tờ Wall Street Journal

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi tòa án thành phố Mátxcơva giữ nguyên quyết định tạm giữ phóng viên Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal, Đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracy đã gọi các cáo buộc là "vô căn cứ" và kêu gọi Nga "thả Gershkovich ngay lập tức”.

Bà Tracy cũng cho biết đã đến thăm Gershkovich trong tù ngày 17/4, nói rằng nam phóng viên “vẫn khỏe mạnh”.

Gershkovich bị bắt vào cuối tháng 3 và chính thức bị cáo buộc tội gián điệp. Bộ Ngoại giao Mỹ đã phản bác cáo buộc nhằm vào Gershkovich.

Trong phiên tòa ngày 18/4, Gershkovich đề nghị được chuyển từ bị giam giữ sang quản thúc tại gia trong quá trình chờ xét xử. Tuy nhiên đề nghị này đã bị tòa án Mátxcơva bác bỏ.

Đại sứ Mỹ kêu gọi Nga trả tự do cho phóng viên tờ Wall Street Journal ảnh 1

Phóng viên Gershkovich xuất hiện tại tòa ngày 18/4. Ảnh: Reuters

Đại sứ Mỹ kêu gọi Nga trả tự do cho phóng viên tờ Wall Street Journal ảnh 2

Đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracy (áo xanh nhạt, bên phải) tham dự phiên tòa. Ảnh: Reuters

Tatyana Nozkhkina, luật sư của Gershkovich, nói với các nhà báo bên ngoài tòa án rằng nhóm bào chữa sẽ tiếp tục kháng cáo.

Phiên tòa tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 5, luật sư Nozkhina cho biết, và tòa án sẽ quyết định có nên gia hạn thời gian giam giữ Gershkovich hay không.

Nozkhina tiết lộ Gershkovich đang giữ tinh thần tốt và đọc tiểu thuyết cổ điển của Nga, cũng như xem các chương trình nấu ăn trên TV và tập thể dục. “Anh ấy không phàn nàn”, cô nói.

Theo CNN, nhóm pháp lý bào chữa cho Gershkovich của tờ Wall Street Journal cho biết họ đã đề nghị nộp số tiền bảo lãnh khoảng 50 triệu rúp (612.000 đô la Mỹ) để trả tự do cho phóng viên này, nhưng tòa án từ chối.

"Chúng tôi đề nghị tòa án xem xét các biện pháp khác không liên quan đến cách ly khỏi xã hội, bao gồm quản thúc tại gia; hoặc cấm thực hiện một số hành động; hoặc bảo lãnh với số tiền 50 triệu rúp. Dow Jones, chủ sở hữu của Wall Street Journal, đã cung cấp thư bảo đảm rằng nếu Evan được trả tự do, họ sẵn sàng nộp tiền bảo lãnh với số tiền 50 triệu rúp. Nhưng yêu cầu của chúng tôi đã bị từ chối", một luật sư cho biết.

Theo Reuters, CNN
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.