Tiêm kích MiG-29 của Ai Cập bị phá hủy trong binh biến ở Sudan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những chiếc tiêm kích MiG-29M/M2 của Ai Cập được triển khai tới căn cứ không quân Merowe của Sudan đã bị tấn công và hư hại nặng nề.

Tiêm kích MiG-29 của không quân Ai Cập bị lực lượng bán quân sự Sudan giữ lại tại căn cứ không quân Merowe gần thủ đô Khartoum. Hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất một trong ba tiêm kích MiG-29 này bị phá hủy hoàn toàn, hai chiếc còn lại bị hư hỏng nặng.

Ngoài ra, một trong những máy bay huấn luyện/chiến đấu hạng nhẹ FTC-2000 do Trung Quốc sản xuất cho không quân Sudan cũng được cho là đã bị phá hủy trong cuộc tấn công.

Tiêm kích MiG-29 của Ai Cập bị phá hủy trong binh biến ở Sudan ảnh 1

Theo hình ảnh vệ tinh được công bố, một chiếc MiG-29M/M2 bị thiêu rụi trong bãi đậu bên cạnh 2 chiếc khác. Ảnh: Planet Labs Inc

Được biết, phi đội MiG-29M/M2 này thuộc biên chế không quân Ai Cập và được triển khai tại nước láng giềng Sudan từ tháng 11/2020 để tham gia hoạt động huấn luyện và diễn tập chung.

Mặc dù Ai Cập có các phi đội không quân khá mạnh (bao gồm F-16, MiG-29, Mirage 5, Mirage 2000 và Dassault Rafale), tuy nhiên việc mất ít nhất ba chiếc MiG-29 này có thể là một đòn nặng nề đối với Cairo. Lý do là những chiếc MiG-29 của Ai Cập đều đã được nâng cấp lên cấp độ MiG-35, khiến chúng trở thành một trong những máy bay hiện đại nhất và có khả năng chiến đấu mạnh mẽ nhất.

Mikoyan MiG-29 được phát triển vào cuối những năm 1970 và được giới thiệu vào đầu những năm 1980. MiG-29 chiếm một phần quan trọng trong lịch sử hàng không chiến đấu của Nga.

MiG-29 được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Klimov RD-33, lực đẩy 50 kN/mỗi động cơ. Máy bay đạt tốc độ tối đa là Mach 2.4 (tương đương 2.450 km/h), trần bay 18.000 m và tầm hoạt động 700 km.

Máy bay chiến đấu được trang bị một khẩu pháo tự động 30 mm Gryazev-Shipunov GSh-30-1 với 150 viên đạn. Dưới cánh và thân MiG-29 có bảy điểm treo với sức chứa lên tới 4.000 kg. Nó có thể mang tên lửa chống hạm, tên lửa không đối không và không đối đất, cũng như các loại bom.

Theo The Drive, Bulgarianmilitary
MỚI - NÓNG