Thêm một thành viên NATO gửi chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Slovakia ngày 17/3 đã trở thành đồng minh thứ hai của Ukraine, sau Ba Lan, quyết định cung cấp máy bay chiến đấu MiG-29 cho nước này.

Slovakia và Ba Lan đều là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đều là nước láng giềng của Ukraine.

Theo Thủ tướng Slovakia - Eduard Heger, nước này sẽ gửi 13 máy bay chiến đấu MiG-29 và một phần hệ thống phòng không KUB tới Ukraine. Đổi lại, Slovakia sẽ nhận được bồi thường tài chính từ Liên minh châu Âu (EU).

“Khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi viện trợ thêm vũ khí bao gồm cả máy bay chiến đấu, tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ cố hết sức. Và chúng tôi phải giữ lời hứa”, Thủ tướng Heger viết trên Twitter.

"Quá trình bàn giao các máy bay chiến đấu này được phối hợp chặt chẽ với phía Ba Lan, với Ukraine và tất nhiên là cả các đồng minh khác.”

Trước Slovakia, Ba Lan hôm 16/3 tuyên bố sẽ gửi cho Ukraine bốn máy bay chiến đấu MiG-29 trong những ngày tới và trở thành đồng minh đầu tiên của Kiev cung cấp loại máy bay này.

Các nước phương Tây đã liên tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng đến nay vẫn từ chối gửi máy bay chiến đấu hiện đại.

Slovakia đã đặt mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ vào năm 2018 để thay thế các máy bay MiG-29 đã cũ. Những chiếc máy bay đầu tiên do Mỹ sản xuất dự kiến sẽ được bàn giao vào năm 2024 sau một thời gian trì hoãn.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG